Thanh niên bị chém gục giữa phố đông người đi sắm Tết

Thứ Năm, 31/01/2019 15:01  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Nam thanh niên bị hai người khác truy sát chém vào cổ và lưng, người dính đầy máu rồi gục xuống ngay giữa phố sầm uất.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào trưa 31-1, tại phố Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Thời điểm xảy ra vụ việc, thanh niên chừng 20 tuổi bị hai thanh niên khác rượt chém trong tiếng kêu cứu thất thanh. Khi đến đoạn trước số nhà 103 Trần Hưng Đạo (tổ 25, P.Đề Thám, TP. Thái Bình; đối diện Trạm y tế P.Đề Thám) thì 2 đối tượng đuổi kịp vung dao chém nhiều nhát vào vùng cổ, lưng khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Thanh niên bị chém người bê bết máu.

Ra tay xong, hai đối tượng gây án nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Người dân hô hoán đưa nạn nhân đi cấp cứu và trình báo sự việc cho cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, Công an phường Đề Thám đã có mặt tổ chức khoanh vùng hiện trường, cùng Công an TP.Thái Bình khám nghiệm, lấy lới khai nhân chứng, truy bắt hung thủ.

Vụ việc xảy ra tại khu phố sầm uất bậc nhất thành phố, lại là thời điểm người dân đi sắm Tết đã khiến nhiều người hoảng sợ.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ được một con dao (chưa xác định của hung thủ hay nạn nhân vứt lại).

Khu vực nơi xảy ra vụ việc và con dao tại hiện trường đã được thu giữ để điều tra.

Trung tá Vũ Thanh Sơn - Trưởng Công phường Đề Thám, TP Thái Bình cho biết, nạn nhân hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

"Hiện tại Phòng CSHS Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ đã trích xuất camera an ninh, thu giữ con dao tại hiện trường. Hai đối tượng gây án đã bỏ trốn, còn nạn nhân bị chém hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình trong tình trạng nguy kịch nên cơ quan chức năng chưa thể khai thác được thông tin gì...", Trung tá Sơn thông tin.

Hiện cơ quan Công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương truy bắt các đối tượng gây án, điều tra làm rõ vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang