Nghệ An: 6 năm tù giam cho đối tượng rút súng bắn vào đầu bạn

Thứ Sáu, 17/03/2017 12:00  | Hương Nhàn

|

(CAO) Là chỗ bạn bè quen biết nhưng chỉ vì một câu nói đùa trong quán bi da mà đối tượng đã rút súng bắn vào đầu bạn. Đối tượng sau đó bị tòa tuyên 6 năm tù giam về tội "giết người".

Sáng 16-3, TAND tỉnh Nghệ An  mở phiên sơ thẩm xét xử Đinh Văn Tuấn (SN 1986, trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) và Hoàng Văn Hiến (SN 1981, trú xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) về tội “Giết người” và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trái phép".

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 26-8-2016, Hồ Sỹ Bằng lái ô tô chở Tuấn và Hiến tới chơi tại quán cà phê ở xã Hưng Châu (huyện Hưng Nguyên). Vào khu vực đánh bi da trong quán, thấy một nhóm người, Hiến lên giọng đàn anh: "Gì mà tụ tập thế bọn mày...". Lúc đó có anh Trần Xuân Hưng (36 tuổi) đáp trả: "Có chuyện gì thế Hiến Xuân à...". dứt lời Hiến nhận ra Hưng là người quen nhưng bực tức cho rằng "vô lễ" vì dám nhắc tên bố mình nên bảo: "Bạn ra đây mình hỏi tý".

Đối tượng Tuấn nghe tuyên án

Hưng vừa ra trước quán Hiến đã cầm đèn pin tấn công anh Hưng. Đồng thời Bằng cũng phang ghế vào nạn nhân khiến hai người bỏ chạy.

Tuấn rút một khẩu súng ổ quay tự chế thủ sẵn ở túi quần bắn chỉ thiên 2 phát nhưng đạn không nổ. Đuổi kịp anh Hưng, Tuấn giơ lên dọa, tuyên bố "đứa nào đụng đến anh tao, tao bắn chết..". Nói xong hắn nổ súng khiến anh Hưng bị thương tật 10%.

Tại phiên tòa hôm 16-3, bị cáo Tuấn và Hiến thừa nhận hành vi phạm tội, xin được giảm nhẹ hình phạt.

Hai đối tượng trước vành móng ngựa

Tại phiên tòa đối tượng Tuấn bị phạt 6 năm tù giam cho hai tội “giết người” và tàng trữ vũ khí trái phép còn Hiến bị tuyên 24 tháng tù giam .

Bình luận (0)

Lên đầu trang