Hai con nghiện nhiễm HIV dùng dao tấn công trinh sát đặc nhiệm

Thứ Sáu, 17/03/2017 09:42

|

(CAO) Bị các trinh sát đặc nhiệm truy đuổi, hai con nghiện bị nhiễm HIV dùng dao Thái Lan chống trả quyết liệt hòng bỏ chạy nhưng cuối cùng vẫn bị khống chế.

Sáng nay (17-3), Đội hình sự đặc nhiệm hướng Nam thuộc Phòng CSD9TTP về TTXH (PC45) Công an TP.HCM cho biết vừa bàn giao hai đối tượng Nguyễn Văn Hải (SN 1990) và Lê Hùng Quân (SN 1998, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) cho công an Q.2 lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền.

Hai đối tượng cùng tang vật bị công an bắt giữ

Trước đó, các trinh sát hình sự đặc nhiệm tổ chức tuần tra phòng chống cướp giật trên địa bàn huyện Bình Chánh phát hiện có hai đối tượng đi chung trên xe máy BKS 61V1-2034 có biểu hiện đang tìm con mồi cướp giật nên bí mật đeo bám. Sau một hồi quần đảo không phát hiện "con mồi", hai đối tượng liền tấp vào một bãi đất trống để tiêm chích ma túy. Lúc này tổ tuần tra áp sát yêu cầu kiểm tra hành chính nhưng hai đối tượng không chấp hành mà quăng kim tiêm xuống đất lên xe bỏ chạy.

Tổ tuần tra lập tức tiến hành truy đuổi qua nhiều tuyến đường. Trong quá trình tháo chạy, cả hai tên liên tục đạp xe trinh sát và rút dao thái lan thủ sẳn trong người ra uy hiếp, đe doạ... Quyết không để chúng chạy thoát, các trinh sát kiên trì đeo bám đến đến khu vực bãi đất trống thuộc P.Thạnh Mỹ Lợi (Q.2) thì ép được xe vào lề đường.

Bị thất thế, một tên cầm dao xông vào đâm tới tấp vào trinh sát. Tuy nhiên, bằng các thế võ điêu luyện, các trinh sát buộc cả tên phải thúc thủ và chấp nhận bị bắt. Qua khám xét, các trinh sát phát hiện chúng trữ 1 cục ma tuý (dạng heroin), nhiều ống kim tiêm, 1 con dao thái lan... nên tạm giữ đối tượng giao cho công an Q.2 xử lý theo thẩm quyền.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận là những con nghiện nặng và đang bị nhiễm HIV. Chúng đều có tiền án cướp tài sản và mua bán trái phép chất ma tuý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang