Nghệ An:

‘Nghịch tử’ vác điếu cày đánh mẹ ruột tử vong trong đêm

Thứ Năm, 25/08/2016 00:30  | Hương Nhàn

|

(CAO) Trong đêm khuya, do bất đồng ý kiến nên hai mẹ con xảy ra cãi vã, đứa con trai đã dùng điếu cày (bịt sắt hai đầu) đánh liên tiếp vào đầu mẹ ruột.

Sáng ngày 24-8, Trưởng Công an xã Nghĩa Khánh huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) là ông Nguyễn Phương Anh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng đau lòng, con trai ruột đánh mẹ ruột tử vong bằng điếu cày.

Theo đó vụ án mạng xảy ra lúc 2 giờ sáng 23-8, tại nhà bà Lô Thị Lợi (60 tuổi, xóm Trôi, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn) khiến bà Lợi tử vong tại bệnh viện vào trưa cùng ngày.

Được biết giữa bà và con trai ruột là Đặng Công Khánh (31 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau, Khánh dùng ống điếu bọc nhôm ở hai đầu đánh liên tiếp vào đầu bà Lợi khiến bà ngất xỉu bên vũng máu.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng thương tâm

Phát hiện sự việc, chị là Lê Thị Hạnh (32 tuổi) đang mang bầu tháng thứ 6 là con dâu, vợ của Khánh khuyên can, Khánh dùng điếu đánh cả chị Hạnh. Chị Hạnh vừa chạy, vừa hô hoán hàng xóm cứu giúp.

Hàng xóm kịp thời chạy sang, người nhà và công an viên của xóm đã đưa bà Lợi và chị Hạnh đi bệnh viện cấp cứu. Công an xã đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời trình báo sự việc lên Công an huyện Nghĩa Đàn. Do vết thương ở đầu quá nặng, ra nhiều máu nên 11 giờ trưa 23-8 bà Lợi đã tử vong.

Hiện cơ quan CSĐT công an huyện Nghĩa Đàn đang tạm giữ nghi can để điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang