Người dân bắt giữ 2 đối tượng cướp giật dây chuyền

Thứ Tư, 19/02/2020 16:50  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 19-2, Công an quận Ô Môn, TP.Cần Thơ cho biết: Chủ tịch UBND quận vừa ký quyết định tặng giấy khen cho 4 cá nhân trên địa bàn vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hai đối tượng Mai Thanh Việt và Châu Hoàng Quân.

Bốn cá nhân gồm: Nguyễn Chí Tín (36 tuổi), Tiết Văn Mãnh (32 tuổi), Nguyễn Minh Vương(43 tuổi), Nguyễn Hoàng Vương (41 tuổi, cùng ngụ phường Trường Lạc, quận Ô Môn).

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 25 phút ngày 16-1-2020, chị Nguyễn Thị Thấm (24 tuổi, ngụ khu vực Bình Lợi, phường Trường Lạc) đứng trước cửa nhà chị Dương Thị Ra Phe (hàng xóm) thì bị 2 thanh niên đi xe gắn máy giật mạnh sợi dây chuyền vàng đang đeo trên cổ, rồi tăng ga bỏ chạy.

Chị Thấm liên tri hô. Do chạy với tốc độ cao, đến khúc lộ quanh co, xe bị trượt ngã, nhóm đối tượng bỏ xe chạy trốn vào khu vườn cây. Nghe tiếng chị Thấm anh Tín, Mãnh, Minh Vương và Hoàng Vương đã kịp thời có mặt truy đuổi.

Đến khu vực Bình An, phường Trường Lạc (cách hiện trường gây án 300m) cả 2 đối tượng đã bị các anh bắt giữ giao cho công an xử lý.

Anh Mãnh cho biết: “Trong lúc chúng tôi đuổi theo, quá hoảng sợ, 1 trong 2 đối tượng đã nhảy xuống đám lục bình dưới kênh hòng thoát thân nhưng cuối cùng cũng bị tóm gọn.”

Hai đối tượng bị bắt là Mai Thanh Việt (30 tuổi) và Châu Hoàng Quân (18 tuổi, cùng ngụ phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn). Việt là đối tượng nghiện ma túy, có 4 tiền án. Trong đó, 3 tiền án về hành vi trộm cắp và 1 tiền án cướp giật tài sản.Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận để có tiền tiêu xài rủ nhau đi cướp giật tài sản.

Thượng tá Nguyễn Phú Thương - Trưởng công an quận Ô Môn cho biết: “Thời gian qua, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển rộng khắp, trên địa bàn xuất hiện nhiều tấm gương là quần chúng dũng cảm, tích cực tham gia truy bắt tội phạm và bọn cướp giật giao cho lực lượng công an xử lý. Từ đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Đây cũng là kết quả của công tác tuyên truyền vận động và xây dựng nhiều mô hình phòng chống tội phạm hoạt động hiệu quả trên địa bàn”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang