3 vụ trộm ở Sài Gòn, hơn 6 tỷ đồng "bốc hơi"

Thứ Hai, 11/02/2019 08:56

|

(CAO) Cứ mỗi dịp Tết đến là các đối tượng trộm cắp lại bước vào “tháng củ mật” khi rình lúc các “đại gia” ở Sài Gòn bận đi chơi xuân và chúc tết để đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản trị giá hơn 6 tỷ tỷ đồng.

Ngày 11-2, Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an huyện Bình Chánh và huyện Củ Chi điều tra truy xét 3 vụ mất trộm tài sản lớn với tổng tài sản bị mất theo trình báo lên tới hơn 6 tỷ đồng vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó vào tối 6-2 (tức mồng 2 Tết), ông M.T. (SN 1956, ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) đi chơi Tết cùng gia đình về phát hiện cửa kính phòng ngủ bị đập bể, két sắt bị đục phá.

Ảnh minh họa

Qua kiểm tra, ông T. tá hỏa khi toàn bộ tài sản bên trong gồm khoảng 200 triệu đồng tiền mặt, nhiều ngoại tệ và nữ trang với tổng trị giá khoảng 2 tỷ đồng đã “không cánh mà bay” nên vội đến cơ quan công an trình báo. Theo trình bày của bị hại, gia đình ông vừa rời khỏi nhà khoảng hơn 2 giờ đồng hồ rồi trở về thì phát hiện vụ trộm.

Tương tự, vào tối 8-2 (mồng 4 Tết), ông D.M.Q. (SN 1949, ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) cùng gia đình đi chơi Tết về, cũng phát hiện bị kẻ gian đột nhập vào nhà cạy phá 2 két sắt lấy toàn bộ tài sản bên trong gồm nữ trang, hột xoàn, đồng hồ… trị giá lên tới khoảng 3 tỷ đồng rồi tẩu thoát.

Tại huyện Củ Chi, vào rạng sáng ngày 5-2 (tức mồng 1 Tết), kẻ gian cũng đột nhập vào cửa hàng Thế Giới Di Động nằm trên đường Lê Minh Nhựt (ấp Tiền, xã Tân Thông Hội) lấy trộm nhiều điện thoại để trong tủ trưng bày trị giá hơn 1,3 tỷ đồng tẩu thoát. Đáng nói, các đối tượng trộm cắp rất tinh vi khi tìm cách vô hiệu hóa các camera an ninh.

Hiện các vụ án đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang