Nhiều tên cướp giật tại trung tâm Sài Gòn sa lưới

Thứ Sáu, 24/07/2020 12:26  | Thanh Huyền

|

(CATP) Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, CAQ1 liên tục ra quân bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp, cướp giật và mua bán ma túy, góp phần đẩy lùi tội phạm, giữ bình yên cho nhân dân.

Trên tinh thần đó, ngày 22-7, Cơ quan CSĐT CAQ1 đã phối hợp với CAX An Hiệp (H.Châu Thành, Sóc Trăng) bắt Nghiêm Xuân Hùng (SN 2003, ngụ Q.Bình Thạnh) theo lệnh truy nã khi đối tượng này đang trốn tại đây.

Trước đó, 2 tên đồng bọn của Hùng là Đỗ Quốc Tiến (SN 2003), Nguyễn Xuân Hậu (SN 1998, cùng ngụ Q.Bình Thạnh) cũng bị Cơ quan CSĐT CAQ1 bắt và khởi tố về hành vi cướp giật tài sản.

Như Báo CATP đã thông tin, khoảng 19 giờ ngày 23-9-2019, Nghiêm Xuân Hùng rủ Nguyễn Xuân Hậu và Đỗ Quốc Tiến cùng Nâu, Hiếu, Tuấn, Thành, Công (chưa rõ lai lịch) đi cướp giật tài sản. Hùng chạy xe máy Luvias BS: 59S1-448.14 chở Tiến; Hậu điều khiển môtô chở Nâu; Hiếu chở Tuấn; Thành chở Công chạy qua nhiều tuyến đường để tìm "mồi".

Huy cùng tang vật và phương tiện gây án

Hơn một giờ sau, khi đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao (Q1), Hùng phát hiện anh Lê Văn Bảo Linh (SN 1997, quê Bến Tre) điều khiển xe máy chở chị Nguyễn Thị Kiều Ny (SN 1999, ngụ Bình Dương) cầm ĐTDĐ iPhone XS Max nên nói cho Tiến biết, đồng thời chạy xe máy áp sát từ phía sau để Tiến giật.

Do phản xạ nhanh, chị Ny giằng lại được tài sản làm 2 tên cướp té xuống đường. Tiến cầm ĐTDĐ bỏ chạy thì bị nạn nhân túm áo, anh Linh ôm cổ để chị Ny giằng lại ĐTDĐ. Lúc này, Hậu chở Nâu trờ tới. Nâu xuống xe kéo anh Linh ra. Tiến dùng bình xịt hơi cay vào mặt buộc Linh phải buông tay.

Hùng bỏ xe chạy bộ thì bị anh Nguyễn Hoàng Công Minh (SN 1981, ngụ Q1) cản lại. Thấy vậy, đồng bọn của Hùng lao vào dùng bình xịt hơi cay tấn công anh Minh để giải vây đồng bọn. Sau đó, tất cả tháo chạy, bỏ lại xe máy Yamaha Luvias BS: 59S1-448.14.

Từ phương tiện gây án mà băng cướp dùng bình xịt hơi cay bỏ lại hiện trường, công an xác định xe này là do Nghiêm Xuân Hùng sử dụng đi gây án. Trích xuất hình ảnh camera cũng ghi nhận toàn bộ nội dung vụ việc như trên. Khẩn trương truy xét, sau đó CAQ1 bắt Tiến và Hậu, riêng Hùng bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định truy nã...

Liên quan đến tình hình ANTT trên địa bàn, ngày 22-7, Cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam bị can Cao Thanh Huy (SN 1966, ngụ Q3) để xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Nghiêm Xuân Hùng

Trước đó, tối 17-7, chị Nguyễn Hồng Hà (SN 1974, ngụ Q.Tân Bình) đứng trước số 34 Phùng Khắc Khoan, P.Đa Kao (Q1) thì bất ngờ bị Huy điều khiển xe máy Sirius BS: 66M1-153.82 áp sát giật túi xách (trong có 1 ĐTDĐ iPhone 11 Pro Max (trị giá 41 triệu đồng) và 7,1 triệu đồng). Dù bị giật tài sản bất ngờ nhưng chị Hà phản xạ nhanh, giữ lại tài sản khiến đôi bên giằng co làm tên cướp té xuống đường.

Thấy nạn nhân phản ứng quyết liệt đồng thời lớn tiếng tri hô nên tên cướp hoảng hốt bỏ lại phương tiện chạy bộ thoát thân. Chứng kiến vụ việc, anh Phạm Quốc Thành (SN 1983, là nhân viên bảo vệ) và anh Trương Việt Anh (SN 1985, ngụ Q.Tân Bình, là tài xế của chị Hà) hỗ trợ đuổi theo bắt tên cướp bàn giao CAQ1 xử lý.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Huy khai mọi hành vi phạm tội phù hợp với các tài liệu, chứng cứ mà cơ quan công an thu thập được. Được biết, trước đó Huy có một tiền án về tội cướp giật tài sản

Bình luận (0)

Lên đầu trang