Lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an TPHCM - chiến công nối tiếp chiến công:

Kỳ 5: "Quả đấm thép" của lực lượng phòng chống ma túy

Thứ Sáu, 24/07/2020 12:08

|

(CATP) Nhiệt tình, quyết đoán, nhận định và chỉ huy giỏi, trên cương vị Đội trưởng Đội 2 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma túy Công an TPHCM - trung tá Trần Ngọc Minh đã dẫn dắt, chỉ đạo các trinh sát khám phá hàng chục vụ án lớn, nhỏ; vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Anh xứng đáng được mệnh danh là "quả đấm thép", đập tan nhiều tổ chức tội phạm ma túy.

ĐỐI ĐẦU VỚI HIỂM NGUY

Chúng tôi gặp trung tá Trần Ngọc Minh vào những ngày đầu tháng 7-2020, khi anh vừa vinh dự nhận danh hiệu "Điển hình tiên tiến toàn diện" tại Đại hội Thi đua yêu nước, đồng thời vừa được giao trọng trách trên cương vị mới - Phó trưởng phòng CSĐTTP về ma túy Công an TPHCM.

Đồng chí Trần Ngọc Minh nhận danh hiệu Điển hình tiên tiến toàn diện

Niềm vui lan tỏa trong ngày anh được vinh danh. Anh chia sẻ: Gần 20 năm gắn bó với lực lượng phòng, chống ma túy, với 7 năm trên cương vị Đội trưởng Đội 2, tham gia hàng chục chuyên án với tính chất, quy mô lớn, nhỏ, anh và đồng đội cũng luôn vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Đó là thành quả của cả tập thể Đội 2, với sự đồng lòng, quyết tâm của lực lượng phá án.

Là Đội trưởng chịu trách nhiệm chỉ huy trực tiếp, nên anh Minh luôn sát sao, kiên trì chắp nhặt từng nguồn thông tin và trực tiếp tham gia trinh sát ngoại tuyến để lên kế hoạch phá án tỉ mỉ, tính toán các phương án tác chiến sao cho chính xác, linh hoạt. Theo trung tá Minh, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong quá trình phá án là đeo bám, theo dõi hoạt động của đối tượng.

Nguy hiểm nhất là loại tội phạm ma túy thường có nhiều tiền án, tiền sự, sử dụng vũ khí nóng, công cụ nguy hiểm để chống trả lực lượng công an. Khi tiếp cận chúng, trinh sát phải vô cùng khôn khéo, linh hoạt, nhanh nhạy trong xử lý tình huống.

Kỷ niệm trung tá Minh nhớ nhất là vào năm 2015, anh cùng Đội 2 tham gia phối hợp với Phòng 4 - Cục CSĐTTP về ma túy Bộ Công an khám phá chuyên án triệt xóa đường dây mua bán ma túy từ Trung Quốc đưa sang các tỉnh phía Bắc, sau đó vận chuyển vào TPHCM tiêu thụ, do Lãnh Minh Thái (SN 1972, quê Quảng Ninh) cầm đầu.

Út Trọc bị bắt cùng tang vật

Hôm đó, anh Minh trực tiếp cùng một số trinh sát Đội 2 làm nhiệm vụ trinh sát ngoại tuyến. Thái cực kỳ manh động, luôn mang theo nhiều loại vũ khí trong người, các đối tượng khác trong tổ chức tội phạm này đa phần là con nghiện, có tiền án, tiền sự. Nhận định được mức độ nguy hiểm, nên khi lên phương án bủa vây, anh Minh nhận định chính xác và phá án đúng thời điểm, giúp chuyên án thành công, bắt và khởi tố 6 đối tượng, thu tang vật gồm: 10.049 gram MA, gần 4990 gram Ketamine, 1.103 viên thuốc lắc, 5 ôtô, 1 súng ngắn quân dụng, 13 viên đạn...

Năm 2019, trung tá Minh cùng Đội 2 tham gia phối hợp với CAQ12 khám phá hiềm nghi, triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển ma túy trên địa bàn Q12, do Lưu Thế Dũng cầm đầu. Nhận định Dũng và đồng bọn thường thủ theo súng, anh Minh chỉ đạo trinh sát chọn thời điểm phá án bí mật, bất ngờ. Đúng như dự đoán, khi anh em ập vào bắt đối tượng này thì hắn toan lấy vũ khí chống trả, nhưng không kịp trở tay. Trong vụ án này, 5 đối tượng bị bắt, thu giữ tang vật gồm: 13,5 bánh heroin, 4.008 gram MA, 1.990 viên thuốc lắc, 96,5 gram Ketamine, 2 khẩu súng quân dụng, 3 ôtô.

XÔNG PHA, TRUYỀN LỬA YÊU NGHỀ

Nhiệt huyết, năng nổ là thế nên trong suốt thời gian giữ cương vị Đội trưởng Đội 2, chưa có vụ án nào vắng mặt trung tá Minh. Anh cười vui và kể: "Có nhiều chuyên án, anh em chúng tôi phải dãi nắng dầm mưa, chạy xe máy cả ngày ngoài đường bám theo ôtô của đối tượng đang lao vun vút trên xa lộ.

Chạy xe với tốc độ cao giữa trời mưa trơn trượt là vô cùng nguy hiểm, nên mình rất thương anh em. Nhiều lúc phá xong án rồi, nghĩ lại vẫn còn thấy sởn gai ốc. Cùng trải qua sự vất vả, hiểm nguy khiến cho tình đồng đội càng thêm bền chặt. Anh em thân thiết, gắn bó, cùng chia sẻ ngọt bùi để xóa tan mệt mỏi, khó khăn, thách thức".

Chỉ vào cổ bàn tay phải, trung tá Minh bộc bạch: "Do nhiều lần truy đuổi theo đối tượng nên té ngã, trật cổ tay. Riết rồi cổ tay bây giờ cũng yếu. Vất vả, khó khăn là vậy, nên mình luôn muốn sát cánh cùng trinh sát để truyền lửa cho mọi người".

Có những vụ án tưởng như đi vào ngõ cụt, nhưng khi được Ban chỉ huy Phòng CSĐTTP về ma túy giao nhiệm vụ thì trung tá Minh lại cặm cụi nghiên cứu hồ sơ vụ án để tìm lời giải. Anh chắp nối các nguồn tin, lần tìm đầu mối vụ án. Kết quả là nút thắt đều được anh cùng đồng đội hóa giải.

Điển hình là chuyên án đấu tranh với Lê Văn Út (tự Út Trọc, SN 1980, ngụ xã Tân Thới Nhì, H.Hóc Môn) vào tháng 11-2019. Do khu vực nhà Út là địa bàn rộng, chúng thường lận lưng vũ khí nóng, nên sau khi nắm rõ mọi phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, trinh sát phòng, chống ma túy phải tính toán kỹ mọi phương án tác chiến, đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ, chắc thắng và an toàn cho lực lượng.

Anh Minh và lực lượng phá án kiên trì thu thập thông tin, được biết Út có đám đàn em côn đồ, xăm trổ làm "vệ tinh" bảo vệ mục tiêu, chỉ cần bóng dáng người lạ lảng vảng đến gần là chúng sẵn sàng hành động. Chúng còn mua chuộc một người dân địa phương làm "bình phong" hỗ trợ. Bằng quyết tâm cao và sự hiệp sức, đồng lòng giữa tập thể Đội 2 và Phòng 7 - Cục CSĐTTP về ma túy, CAQ Bình Thạnh, Công an huyện Hóc Môn đã xóa đường dây tội phạm này, thu lượng lớn ma túy, 2 khẩu súng, 30 viên đạn các loại...

Là người tận tụy với công việc nên khi di chuyển trên đường, nhiều lúc trong đầu trung tá Minh cũng nghĩ đến phá án. Có lần chở vợ, con đi chơi, nhưng đầu óc anh cứ lởn vởn nghĩ đến đối tượng trong chuyên án. Vô tình anh chở vợ, con ngang qua nhà đối tượng tình nghi. Phát hiện chúng có dấu hiệu hoạt động, anh vội bắt xe cho vợ, con quay về, còn mình âm thầm làm nhiệm vụ.

Tang vật ma túy và vũ khí bị thu giữ trong các chuyên án, vụ án ma túy do Đội 2 tham gia điều tra

Ấn tượng và ghi dấu ấn lớn phải kể đến vụ trung tá Minh cùng Đội 2 phối hợp với CAQ5 và Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM khám phá nhanh vụ án vận chuyển trái phép ma túy từ khu vực "Tam giác vàng" (Thái Lan, Myanmar, Lào) do các đối tượng là người Đài Loan, Trung Quốc thực hiện vào năm 2019. Anh Minh đã có nhiều sáng kiến, mưu trí, dũng cảm trong công tác, góp phần khám phá thành công vụ án, bắt 3 đối tượng (có 2 đối tượng là người Đài Loan), thu giữ 1.107kg MA, 998,69 gram Ketamine, 1 súng ngắn quân dụng và 4 viên đạn.

Liền sau đó, anh Minh và đồng đội lại phối hợp với Công an huyện Hóc Môn và Đội 5 - Phòng CSĐTTP về ma túy tổ chức truy xét đối tượng liên quan đến vụ án vận chuyển trái phép 895 bánh heroin, do Tổ công tác 363 bắt giữ tại vòng xoay ngã tư An Sương; phối hợp Cục CSĐTTP về ma túy, Công an huyện Bình Chánh khám phá chuyên án của Phòng 6 - Cục CSĐTTP về ma túy và mở rộng điều tra vụ án vận chuyển 895 bánh heroin; tạm giữ 1 đối tượng, thu 446 bánh heroin...

Những cống hiến của anh Minh được cấp trên tin tưởng, khen ngợi. Từ năm 2015 - 2019, trung tá Minh 2 lần nhận được danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng, 5 lần nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 4 lần nhận Bằng khen của UBND TPHCM, 5 lần nhận Bằng khen của Bộ Công an, 1 lần nhận Huân chương Chiến công hạng Ba.

Tháng 6-2020, anh vinh dự là 1 trong 7 chiến sĩ trong lực lượng Công an TPHCM được tuyên dương điển hình tiên tiến toàn diện. Anh nói: "Niềm vui và hạnh phúc lớn nhất đối với người lính, ngoài những danh hiệu được trao tặng, là được cấp trên tin tưởng, được anh em đồng đội tin yêu, quý mến, nể phục".

Đồng chí Bùi Văn Hưu (cán bộ Đội 2 - Phòng CSĐTTP về ma túy Công an TPHCM) nói về người chỉ huy của mình: "Vụ án nào Đội 2 được cấp trên giao phó, anh Minh cũng đều trực tiếp tham gia ngay từ đầu. Khi phá án, anh luôn túc trực tại hiện trường để nắm sát tình hình, đưa ra chỉ đạo kịp thời, quyết đoán, chính xác. Anh Minh luôn truyền cảm hứng, tạo tinh thần đoàn kết nội bộ, giúp anh em hiệp sức, đồng lòng, tạo ra sức mạnh tổng hợp, giúp tập thể vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ”.

Từ năm 2015 - 2019, trung tá Trần Ngọc Minh cùng tập thể đơn vị tổ chức lực lượng, trực tiếp tham gia khám phá 52 vụ án, bắt 279 đối tượng; thu giữ: 1.762 bánh heroin (596,26kg), 1.651kg MA, 136.039 viên thuốc lắc, 2,94kg Ketamine, hơn 14 tỷ đồng, 445.900 USD, 450.000 kíp Lào, 8 ôtô, 61 xe máy, 107 ĐTDĐ, 10 khẩu súng quân dụng, 46 viên đạn, 1 trái lựu đạn và một số tang vật khác liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy.

(Còn tiếp...)

Kỳ 4: Kiên quyết với tội phạm kinh tế
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang