Nhóm cho vay bắt giữ con nợ để hù dọa lãnh án hơn 8 năm tù

Thứ Năm, 08/06/2023 23:12  | Nam Thanh

|

(CAO) Cho con nợ vay tiền nhưng con nợ không trả đủ vốn, lãi như thỏa thuận nên các đối tượng đã bắt giữ con nợ hù doạn, uy hiếp.

Với hành vi này, cả 3 bị cáo gồm: Bùi Thanh Sang (36 tuổi, ngụ phường 2, thành phố Sa Đéc); Bùi Quốc Toàn (23 tuổi, ngụ xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc); Nguyễn Thương Trung Tính (32 tuổi, ngụ xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) đã bị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Sa Đéc tuyên phạt với tổng mức án 8 năm tù giam cùng về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”. Phiên tòa diễn ra vào ngày 08/6/2023.

Các bị cáo Sang, Tính, Toàn (từ trái qua)

Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 11/2021 đến tháng 2/2022, Bùi Thanh Sang thông qua Nguyễn Thương Trung Tính để cho bà T. vay số tiền 85 triệu đồng với lãi suất 5%/ tháng, số tiền lãi Sang và Tính sẽ chia đôi. Sau một thời gian trả lãi, bà T đã không trả nữa mà trốn tránh. Lúc này, Sang đã lên kế hoạch cùng với Bùi Quốc Toàn thực hiện hành vi bắt giữ bà T nhằm hù dọa để bà T trả tiền.

Khoảng 19g30 phút ngày 06/5/2022 tại khu đất trống thuộc phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, các bị cáo đã bắt giữ bà T đưa lên xe ô tô sau đó đưa về nhà Tính, khi bà T đồng ý và hứa hẹn trả số nợ thì các bị cáo mới chở bà T về nhà. Thời gian bà T bị bắt giữ là hơn 7 giờ đồng hồ.

Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án có tổ chức, trong đó Sang giữ vai trò chính là chủ mưu nên bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam; Toàn và Tính là đồng phạm với vai trò thực hành, giúp sức tích cực nên tuyên phạt Bùi Quốc Toàn 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thương Trung Tính 2 năm tù.

Ngoài phạt tù, hội đồng xét xử còn buộc 3 bị cáo bồi thường 14 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cho bị hại. Trong 3 bị cáo trên, Nguyễn Thương Trung Tính từng 3 lần bị xử phạt về tội “trộm cắp tài sản” .

Bình luận (0)

Lên đầu trang