Bắt nhóm người đi ô tô dọc từ miền Nam ra miền Trung trộm tài sản

Thứ Tư, 10/03/2021 15:55  | Hoàng Quân

|

(CAO) 3 đối tượng từ các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lái xe ô tô ra Đà Nẵng, thuê căn hộ lưu trú. Hàng ngày, các đối tượng thuê xe máy đi tìm kiếm các địa điểm, đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản với giá trị lớn.

Ngày 10-3, Đội Cảnh sát Hình sự Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết, vừa tạm giữ 3 đối tượng lái ô tô từ miền Tây ra Đà Nẵng thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn và đang củng cố hồ sơ để khởi tố.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Long Điền (SN 1979; ngụ xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang); Đỗ Thanh Hiệp (SN 1990; ngụ Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) và Lư Hồng Vinh (SN 1992; ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Các đối tượng trong vụ án.

Theo điều tra, vào tối 7-3, Công an Q.Ngũ Hành Sơn tiếp nhận tin báo của anh P.B.C. (SN 1972; ngụ P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) về việc bị kẻ gian phá cửa đột nhập vào nhà lấy trộm 200 triệu đồng và 6 chỉ vàng nên đến hiện trường xác minh, điều tra.

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, qua trích xuất camera và từ tin báo của quần chúng, Công an Q.Ngũ Hành Sơn làm rõ nhóm nghi phạm. Sau thời gian theo dõi, đến chiều tối 9-3, Công an và bắt giữ Nguyễn Long Điền, Đỗ Thanh Hiệp và Lư Hồng Vinh khi các đối tượng đang lưu trú tại một căn hộ ở P.Hòa Cường Nam (Q.Hải Châu).

Cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm hơn 10 triệu đồng, 3 chỉ vàng, 7 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, 1 khẩu súng bắn đạn chì và nhiều công cụ dùng để phá khóa cửa. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, lái xe ô tô màu đỏ từ miền Tây ra Đà Nẵng, thuê căn hộ ở lại.

Hàng ngày, các đối tượng thuê xe máy dạo quanh các tuyến đường, khu dân cư, thấy nhà nào đóng cửa, vắng người thì phân công nhau canh gác, dùng dụng cụ phá khóa đột nhập lấy trộm tài sản. Vào tối 8-3, các đối tượng đột nhập nhà anh P.B.C., trộm được 200 triệu đồng và 6 chỉ vàng.

Qua đấu tranh và các đối tượng khai nhận, trước đó đã đột nhập, phá cửa tại 2 nhà dân tại Q.Cẩm Lệ và Q.Ngũ Hành Sơn, phá lấy trộm số tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng. Sau khi trộm được tài sản, chúng tìm đến các tụ điểm trên địa bàn TP.Đà Nẵng để ăn chơi, tiêu xài.

Tang vật, các dụng cụ mà các đối tượng dùng để gây án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang