Công an TPHCM trong cuộc chiến phòng, chống tội phạm về ma túy:

Những “trận đánh” vang dội của các chiến sĩ thầm lặng

Thứ Năm, 30/06/2022 11:45

|

(CATP) Suốt trong tháng 6-2022, “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, toàn lực lượng Công an TPHCM phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể từ địa phương cho đến Trung ương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm, mưu trí khám phá những vụ án lớn, thu giữ nhiều tang vật cùng với đó là quyết liệt chuyển hóa địa bàn bấy lâu nay phức tạp về tình trạng ma túy; Cuộc chiến với tội phạm về ma túy quyết liệt, cam go và đầy gian khó, nhưng phải kiên trì, liên tục, góp phần cho cuộc sống bình yên.

Bóc gỡ đường dây ma túy từ Đức về Việt Nam

Vụ án với tầm cỡ xuyên Quốc gia, mang tính Quốc tế vừa được các CBCS thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) phối hợp cùng công an các tỉnh thành khác, trong đó có chiến công của lực lượng Công an TPHCM tham gia phá những vụ án “khủng” vừa qua. Đó là suốt thời gian theo dõi đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước Đức về Việt Nam tiêu thụ, trong đó địa bàn TPHCM là trọng điểm. Theo hồ sơ Chuyên án đặc biệt này, đường dây do các đối tượng người Việt cư trú tại các nước châu Âu cầm đầu. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng hoạt động vận chuyển hàng hóa từ các doanh nghiệp Logistic để vận chuyển ma túy qua đường hàng không, bưu điện vào Việt Nam. Chúng cất giấu ma túy vào các loại hàng hóa thông thường như: bánh kẹo, mỹ phẩm, quà tặng... sau đó, đóng thành các kiện ghi tên người nhận, địa chỉ và số điện thoại “ảo”, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng khi phát hiện.

Xác định đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không, bưu điện, có tính chất phức tạp, xuyên Quốc gia, C04 đã xác lập Chuyên án 522Q phối hợp Công an TPHCM, TP.Đà Nẵng, Quảng Bình, Cục Hải quan Hà Nội; Sân bay Quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất... để tập trung lực lượng, biện pháp đấu tranh triệt phá. Thực hiện kế hoạch phá án, ngày 13-5-2022 tại Đà Nẵng, C04 chủ trì phối hợp với Công an TP.Đà Nẵng bắt quả tang Trần Viết Tuyền (17 tuổi ở Quảng Bình) đang nhận kiện hàng có chứa 3kg ma túy tổng hợp. Mở rộng vụ án bắt giữ Trần Thanh Quân (29 tuổi ở Quảng Bình); khám xét khẩn cấp nơi ở của Quân thu giữ 500 viên ma túy tổng hợp; 1 súng côn bắn đạn cao su; 50 viên đạn cùng nhiều tài liệu liên quan. Tại Quảng Bình, thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Viết Hồng Dũng (26 tuổi). Là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, điều hành đường dây, Dũng vừa bay từ Đức về Việt Nam để chỉ đạo việc nhận hàng, phân phối và tiêu thụ ma túy.

Đối tượng và hàng trăm kg ma túy tổng hợp vận chuyển từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ

Tại TPHCM, C04 phối hợp Công an TPHCM bắt quả tang 4 đối tượng: Tô Thanh Tú (25 tuổi), Phùng Nhật Duy (28 tuổi), Nguyễn Hoàng Minh Tuấn (29 tuổi) và Nguyễn Liao Hùng Trân (28 tuổi, tất cả cùng ngụ tại TPHCM), thu giữ các kiện hàng chứa 25kg ma túy tổng hợp. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng thu giữ thêm 3kg ma túy tổng hợp. Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, ngày 27-5-2022, Ban chuyên án bắt quả tang Trần Nguyên Quỳnh (26 tuổi, ở An Giang) đang vận chuyển 2 kiện hàng chứa 16kg ma túy tổng hợp và Nguyễn Văn Hai (tên gọi khác Quân, 30 tuổi, ở Nam Định), thu giữ 80 gói “nước vui”, 500 viên thuốc lắc, 100g Ketamin. Tiếp tục khám phá Chuyên án, ngày 30-5-2022, Công an bắt quả tang Nguyễn Duy Phương (33 tuổi ở Đồng Tháp) đang vận chuyển 1 kiện hàng chứa 1,9 kg ma túy tổng hợp và Nguyễn Tuấn Chương (24 tuổi ở TPHCM) làm nhiệm vụ cảnh giới việc giao nhận ma túy cho Phương. Khám xét nơi ở của Phương thu giữ 200 viên ma túy tổng hợp; 41 viên đạn, 1 cân điện tử.

Xuyên suốt Tháng hành động phòng, chống ma túy, cho thấy Công an TPHCM đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, TP.Thủ Đức cho đến Công an các phường, xã quyết liệt đấu tranh, khám phá, chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy. Qua đó đã phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và CBCS đối với công tác phòng, chống ma túy, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh tổng hợp của cả Hệ thống chính trị và Toàn dân tham gia vào công tác phòng, chống ma túy. Góp phần to lớn cho công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ bình yên cho thành phố phát triển.

Đến nay, Ban chuyên án đã bắt giữ 11 đối tượng thuộc tổ chức đường dây vận chuyển ma túy từ Đức về Việt Nam tiêu thụ, vật chứng thu giữ hơn 50kg ma túy tổng hợp các loại. Qua lời khai ban đầu các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. C04 giao vụ án cho Công an các địa phương tiếp tục điều tra, mở rộng.

Phá “kho hàng trắng” từ campuchia về TPHCM

Với hàng loạt chiến công rất thầm lặng mà các CBCS lực lượng Công an TPHCM nói chung, lực lượng phòng chống ma túy nói riêng phối hợp cùng các lực lượng, ban ngành khác tập trung đấu tranh, khám phá nhiều vụ án nổi cộm. Trong đó vụ phá án với số lượng ma túy cực lớn đối với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ là một điển hình. Qua theo dõi, C04 và Công an TPHCM phát hiện một đối tượng ở Campuchia, thông qua mạng xã hội chỉ đạo Trần Văn Hải (52 tuổi) và Nguyễn Thành Vinh (55 tuổi ở TPHCM) phân phối cho các chân rết tiêu thụ ma túy trên địa bàn TPHCM. Hải và Vinh từng đi tù vì cướp giật tài sản, sau khi thụ án tù về tội cướp giật, Trần Văn Hải tiếp tục thụ án 10 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đầu năm 2022 Hải được ra tù. Quá trình điều tra xác định, sau khi nhận ma túy từ Campuchia, các đối tượng vận chuyển về cất giấu tại “kho ma túy” ở đường Tôn Thất Thuyết, Q4, TPHCM. Tại đây, ma túy được chia nhỏ rồi bán cho Trần Trọng Khôi, Lê Minh Hảo Trần Ngọc Diệp (vợ của Hảo, cả ba đều SN 1992, trú tại TPHCM) và các "chân rết" tiêu thụ khác theo sự chỉ đạo của đối tượng đầu nậu tại Campuchia.

Đối tượng mua bán ma túy trái phép tại Q1 bị bắt giữ

Ngày 04-6-2022, tại địa phận xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, C04 phối hợp với Công an TPHCM, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bắt quả tang Nguyễn Thành Vinh khi đang vận chuyển ma túy, thu giữ 100kg ma túy đựng trong 6 bao tải. Một tổ trinh sát khác bắt giữ Trần Văn Hải, thu giữ 1kg ma túy tổng hợp; khám xét tại kho chứa ma túy do Hải thuê tại số 7 đường Tôn Thất Thuyết, Q4 thu giữ thêm 3kg và 2.000 viên ma túy tổng hợp. Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, ngày 05-6-2022, Ban chuyên án đã bắt quả tang Lê Minh Hảo và Vũ Quốc Duy khi đang giao nhận ma túy, thu giữ 100 gói ma túy “đông trùng”. Khai thác nhanh các đối tượng, Ban chuyên án bắt giữ khẩn cấp Trần Ngọc Diệp. Khám xét nơi ở của vợ chồng Hảo, Diệp thu giữ 10kg ma túy “đông trùng”. Đến ngày 06-6-2022, Ban chuyên án bắt giữ thêm Trần Trọng Khôi và Lý Phạm Thanh Giàu (17 tuổi, ngụ TPHCM). Giàu là đàn em được giao nhiệm vụ cất giữ ma túy cho Khôi. Thu giữ 1 kg ma túy “đông trùng”, 269 gói ma túy có nhãn hiệu Mecedes, 300g ketamin, 1 khẩu súng bắn đạn cao su.

Đến nay, Ban chuyên án đã bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây ma túy này, thu giữ 115kg ma túy tổng hợp các loại, cùng nhiều tài liệu liên quan khác. Bước đầu các đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện C04 đang phối hợp với các đơn vị chức năng Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Bắt quả tang một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn

Phát động toàn dân phòng chống ma túy

Bên cạnh những chiến công rất thầm lặng mà Bộ Công an, Công an TPHCM cùng các ban ngành đoàn thể chung tay góp sức đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy, thì Thành Đoàn TPHCM cũng đã tổ chức Lễ phát động Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26-6). Tổ chức tuyên truyền cho người dân về thủ đoạn của các loại tội phạm, tổ chức tập huấn kỹ năng nhận biết ma túy, kỹ năng đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy cho 14 đội hình thanh niên xung kích phòng, chống tội phạm, hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy gắn với các hoạt động như tổ chức hành trình “Thành phố tôi yêu”; thực hiện vệ sinh môi trường gắn với chương trình “30 phút vì môi trường thành phố xanh - sạch - đẹp”; thực hiện các công trình khơi thông dòng chảy, cải thiện môi trường, cảnh quan các tuyến kênh, rạch trên địa bàn; tuyên truyền và vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch, hạn chế sử dụng chất thải nhựa; trồng cây xanh, xây dựng các mảng xanh; vận động các hộ dân sử dụng nước sạch; xây dựng các khu chung cư, khu lưu trú xanh.

Ngoài ra, tổ chức chương trình tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội, đội ngũ tuyên truyền viên về nhận biết tác hại ma túy, cách thức phòng, chống ma túy; tổ chức các chương trình trải nghiệm thực tế cho học sinh, sinh viên tham quan thực tế tại các cơ sở cai nghiện ma túy, tìm hiểu về tác hại của ma túy, kỹ năng nhận biết các chất ma túy, kỹ năng phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS; đồng thời, phát động đoàn viên, thanh thiếu nhi đăng ký ý tưởng, sáng kiến góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố trên Cổng thông tin Ý tưởng sáng tạo trẻ TPHCM, hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo của thanh thiếu nhi thành phố phù hợp áp dụng vào thực tiễn.

Nhiều bao tải chứa ma túy của đường dây vận chuyển ma túy từ Đức về Việt Nam
Thu giữ ma túy phân lẻ

Bình luận (0)

Lên đầu trang