Nối lại tình xưa không thành, thanh niên ôm vợ tự thiêu

Thứ Hai, 29/07/2019 20:42  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Chiều 29-7, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tài (22 tuổi, ngụ TP. Rạch Giá) 4 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là chị N.T.N.C (18 tuổi, vợ của Tài).

Đốt vợ Nguyễn Văn Tài lãnh 4 năm tù.
Theo cáo trạng, vào tháng 3-2018, Tài và C. tổ chức đám cưới. Được một thời gian, do Tài thường đi làm vào ban đêm nên chị C. ghen tuông dẫn đến mâu thuẫn. Đến ngày 21-10-2018, C. bỏ về nhà cha mẹ ruột ở.
Vợ bỏ đi được 2 ngày, Tài chạy xe đến nhà mẹ vợ để giải hòa. Chị C. không đồng ý và yêu cầu Tài chia tay để mỗi người tự đi tìm tình yêu mới. Tuy nhiên Tài không chấp nhận.

Trong lúc lời qua tiếng lại, nóng giận Tài lấy xăng để sẵn trên xe máy đổ vào người rồi chạy vào nhà ôm vợ. Ý định của Tài là bật lửa đốt để cả 2 cùng chết.

Thấy 2 con bị cháy nên cha mẹ của 2 gia đình chạy ra dập lửa, đưa đi cấp cứu. Qua giám định chị C. bị thương tật 36%.

Bình luận (0)

Lên đầu trang