Nữ quái lừa bán em họ sang Trung Quốc lãnh án nặng

Thứ Ba, 22/01/2019 16:29

|

(CAO) Ngày 22-1, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Ốc Thị La (SN 1996, trú xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An) về tội “Mua bán trẻ em”.

Theo cáo trạng, Ốc Thị La trước đây từng sang Trung Quốc lấy chồng. Giữa năm 2016, La trở về thăm nhà rồi dụ dỗ em họ là C.T.S. (SN 2000) đưa sang đó bán cho đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ. Để nạn nhân đồng ý, La nói rằng nếu S. đi thì gia đình sẽ được trả thêm 90 triệu đồng. Tin lời, S. đã đồng ý đi theo chị họ.

Bị cáo Ốc Thị La tại phiên tòa

Sau khi dụ dỗ S. thành công, Ốc Thị La đã liên lạc với bố chồng người Trung Quốc lên kế hoạch đưa nạn nhân sang. Đến nơi, S. bị La và bố chồng bán cho một người đàn ông bản địa với giá 150 triệu đồng. Bán xong, bố chồng La giữ lại 86 triệu đồng, người phụ nữ này gửi về cho gia đình nạn nhân 47 triệu đồng, còn 17 triệu đồng ả cất giữ chi tiêu cá nhân.

La sau đó sinh được một đứa con thì bỏ về Việt Nam sinh sống. Đầu năm 2018, La bị Công an huyện Tương Dương bắt giữ vì tội danh mua bán trái phép chất ma túy và sau đó bị tuyên phạt 7 năm tù giam.

Về C.T.S., sau khi bị mua về làm vợ đã sinh được một đứa con. Do cuộc sống bị đối xử khắc nghiệt, cuối tháng 4-2018, S. đã bỏ trốn về quê và làm đơn tố cáo Ốc Thị La gửi đến cơ quan công an. Quá trình điều tra, công an xác định, vào thời điểm bị Ốc Thị La lừa bán, C.T.S. mới được 15 tuổi 7 tháng. Chính vì thế, Ốc Thị La đã phạm tội “Mua bán trẻ em”.

HĐXX đã tuyên phạt Ốc Thị La 10 năm tù giam đối với tội “Mua bán trẻ em”, tổng hợp với bản án 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” trước đó, bị cáo phải chấp hành tổng cộng 17 năm tù giam. Ngoài ra, về phần dân sự, Ốc Thị La còn phải bồi thường cho cháu S. 30 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang