“Nữ quái” lừa phụ nữ sang Trung Quốc bán dâm

Thứ Ba, 19/01/2016 14:48  | Hương Nhàn

|

(CAO) Thông qua mạng xã hội zalo, Nhật cấu kết với Hà đưa phụ nữ trốn sang Trung Quốc lấy chồng với lời hứa ngon ngọt lĩnh lương tháng 20 triệu đồng.

Sáng 19-1, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nhật (SN 1996, trú xóm 8, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) 3 năm tù giam về hành vi “mua, bán người” được quy định tại điều 119 của Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng, thông qua mạng xã hội zalo,Nhật khai quen Hà (20 tuổi, trú tại Thanh Hóa) và Hà than vãn đang mang bầu nhưng thiếu chỗ ở, Nhật hứa sẽ giúp rồi dụ sinh xong qua Trung Quốc làm gái bán dâm với lương 20 triệu đồng một tháng. Hà đồng ý làm theo lời của Nhật.

Bị cáo Nguyễn Thị Nhật tại phiên tòa

Trong quá trình chuẩn bị đi, Hà rủ thêm Trang, 23 tuổi, cùng sang Trung Quốc nhưng Trang nói chỉ xuất ngoại lấy chồng chứ không làm gái mại dâm. Biết yêu cầu của Trang, Nhật liên lạc với một người Trung Quốc, được hứa mọi chuyện trót lọt sẽ trả công 150 triệu đồng. Nhật báo với Trang, nói nếu đồng ý sẽ được nhận 70 triệu đồng, lấy chồng chỉ một năm rồi quay về nhà.

Đến 21 giờ 30 ngày 13-10-2015, Nhật hẹn gặp Lê Thị Hà và Lê Thị Trang tại nhà nghỉ “ Sáu Thủy” ở ngã ba huyện Diễn Châu để đón xe đưa Trang và Hà tới Lào Cai.

Lúc 22 giờ 30, xe khách “ Trình - Hiệp” vừa tới ngã ba Cầu Lồi (thuộc địa bàn xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) thì bị cơ quan công an bắt giữ khi phát hiện ba người phụ nữ “có nghi vấn” trên xe.

Bình luận (0)

Lên đầu trang