Đang nằm trên võng bỗng dưng bị chém trọng thương

Thứ Hai, 18/01/2016 19:39  | Hồng Nam

|

(CAO) Vào khoảng 16 giờ ngày 17-1-2016, anh Nguyễn Ngọc Sang (1982) đang nằm trên võng trong nhà của mình tại ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ thì bỗng dưng có 4 người xông vào dùng hung khí chém tới tấp vào người anh Sang.

Bị chém vào đầu nhiều nhát nhưng anh Sang vẫn cố vùng dậy hô lên và chạy ra ngoài và được người dân đưa đi cấp cứu, 4 người kia đã nhanh chân tẩu thoát, tại hiện trường vết máu loang lổ khắp nền nhà anh Sang.

Chiếc võng nơi anh Sang đang nằm thì bị chém

Anh Sang cho biết đã nhận dạng được một trong số 4 tên côn đồ đó. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Long Hồ đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang