Truy nã thiếu niên tạt xăng đốt nam sinh trước cổng trường

Thứ Hai, 18/01/2016 14:47  | Kim Phát

|

(CAO) Đến trường tìm một học sinh để giải quyết mâu thuẫn nhưng thiếu niên bị nhóm khác đánh nên mua xăng tạt một nam sinh rồi châm lửa đốt.

Cơ quan CSĐT Công an quận 10 TP.HCM vừa ra quyết định truy nã đối với Vương Thế Phát (16 tuổi, ngụ quận 6) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Vương Thế Phát

Vương Thế Phát là đối tượng đã tạt xăng vào người nam sinh Nguyễn Phan Xuân Thiện (học sinh Trường THPT Diên Hồng, quận 10) vào chiều 27-4-2015.

Sau khi gây án, Phát bỏ trốn còn em Thiện được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM với vết phỏng khá nặng. 

Thiện được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM với vết phỏng khá nặng

Theo thông tin từ công an, do có mâu thuẫn với một nam sinh tên Vũ (học sinh THPT Diên Hồng) nên chiều 27-4-2015 Phát đến trường tìm Vũ để giải quyết.

Không gặp được Vũ và còn bị một nhóm học sinh trường này rượt đánh nên Phát đi mua nửa lít xăng để trả thù. Sau đó, Phát đến trường thì thấy một nhóm học sinh đang đứng nói chuyện trong đó có em Thiện.

Phát đến gần rồi bất ngờ tạt xăng vào người em Thiện châm lửa đốt rồi bung chạy.

Được biết, em Thiện không có mâu thuẫn với Phát và sau khi tan trường đang đứng trước cổng thì gặp nạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang