Triệt phá đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia cực lớn, thu giữ 1,3 tấn ma túy tổng hợp

Thứ Sáu, 24/11/2023 08:29  | Thanh Hòa

|

(CAO) Sáng nay (24/11), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) - Bộ Công an tổ chức Lễ đón nhận Thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng về thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm về ma tuý.

Theo C04, năm 2023, tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp ở khu vực Đông Nam Á đang diễn ra nghiêm trọng và có chiều hướng gia tăng, đặt ra nhiều thách thức, khó khăn đối với công tác phòng, chống ma túy của nước ta. Tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp trên tất cả các tuyến trọng điểm: tuyến Đông Bắc, Tây Bắc, Bắc miền Trung - Tây Nguyên, Tây Nam, tuyến đường biển, đường hàng không, bưu điện.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang trao Thư khen của Thủ tướng đến các tập thể có thành tích xuất sắc

Trước bối cảnh đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; các nội dung công tác trọng tâm năm 2023 của Bộ Công an trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; tăng cường công tác nắm tình hình, bám tuyến, bám địa bàn đấu tranh với các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, liên tuyến, liên tỉnh với số lượng lớn; các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trong nội địa; kịp thời đề ra các phương án, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm này và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát biểu

Với sự nỗ lực, quyết tâm cao, 11 tháng của năm 2023, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã khám phá thành công gần 24.800 vụ, bắt giữ gần 38.700 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 450 kg heroin, trên 4,9 tấn ma túy tổng hợp, 80 kg thuốc phiện, 480 kg cần sa, 330 kg cocain...

Riêng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý khám phá thành công 75 vụ, bắt 205 đối tượng, thu giữ 120 kg heroin, 2,4 tấn ma tuý tổng hợp, 320 kg cocain, 60 lít tinh dầu cần sa tổng hợp cùng nhiều tài sản, vật chứng liên quan. Điển hình là các chuyên án.

Phá chuyên án 103H, bắt giữ 1,3 tấn ma túy tổng hợp

Đầu tháng 8/2023, qua kênh hợp tác quốc tế, cơ quan chức năng của Đài Loan (Trung Quốc) cung cấp nguồn tin có hai đối tượng người Đài Loan sang Việt Nam có ý định lợi dụng tàu đánh cá buôn lậu hàng hoá nghi là ma tuý vận chuyển từ Việt Nam đi nước ngoài tiêu thụ qua tuyến đường biển.

Nhận được thông tin trên, với sự nhạy bén về nghiệp và kinh nghiệm đấu tranh khám phá các đường dây tội phạm về ma tuý xuyên quốc gia; sự mưu trí, sáng tạo, kiên trì của lực lượng trinh sát, điều tra viên và sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã triển khai lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng xác minh, làm rõ toàn bộ hành vi của các đối tượng trong đường dây.

Ma túy đóng trong các bao như bao xi măng bị thu giữ

Đầu tháng 9/2023, sáu đối tượng trong đường dây nhập cảnh vào Việt Nam, đặt khách sạn, thuê xe, phiên dịch, thuê kho và mua 100 tấn xi măng tập kết tại kho hàng ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Sau khi đảm bảo các điều kiện, các đối tượng xuất cảnh về Trung Quốc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã làm rõ quy luật, thủ đoạn hoạt động của đường dây. Thực chất số xi măng trên chỉ dùng để nguỵ trang cho lô hàng ma tuý hàng chục triệu USD, đang làm thủ tục xuất đi nước ngoài tiêu thụ qua tuyến đường biển.

Ngày 20/9, hai đối tượng chính điều hành đường dây nhập cảnh vào Việt Nam. Ngay sau đó, các đối tượng di chuyển đến kho hàng tại Hải Phòng và chỉ đạo bốc dỡ các bao tải chứa ma tuý cất giấu trong kho xi măng. Nhận định thời cơ đến, C04 quyết định phá án.

Sáng 22/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý chủ trì phối hợp cùng Công an TP Hà Nội, TP.Hải Phòng, tỉnh Thái Bình, Viện Khoa học hình sự, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Vụ 4 – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Cục Điều tra chống buôn lậu -Tổng cục Hải quan, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma tuý số 1 – Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Cục Hải quan TP Hải Phòng đồng loạt bắt các đối tượng liên quan và khám xét khẩn cấp các kho hàng.

Tại kho hàng Công ty TNHH Tường Phát (Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng), cơ quan chức năng thu giữ 30 bao tải không nhãn mác, mỗi bao khối lượng 25 kg, kết quả giám định 30 bao chứa ketamin, tổng trọng lượng 750 kg. Ban Chuyên án bắt giữ Liêu Chí Hoài (43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), đối tượng cầm đầu đường dây.

Một đối tượng trong vụ án

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý khám xét kho hàng tại Thái Bình – nơi các đối tượng thuê để cất giấu ma tuý; đồng thời mời 05 đối tượng có liên quan về cơ quan điều tra để phối hợp làm rõ.

Tiếp tục mở rộng vụ án, ngày 24/9 tại Hà Tĩnh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Phạm Duy Khánh (35 tuổi, ở Hà Tĩnh), lái xe khách. Khánh được thuê chở các bao tải chứa ma túy từ nước ngoài về Việt Nam.

Khám xét xe, công an thu giữ 22 bao tải được giấu trong bình xăng giả và giường nằm của khách, cùng chủng loại với 30 bao tải thu giữ tại Hải Phòng. Kết quả giám định 22 bao là ma túy ketamin, trọng lượng 550kg. Theo tính toán, sau khi nhận 22 bao ketamin này, các đối tượng sẽ cất giấu toàn bộ 52 bao chứa 1,3 tấn ketamin lẫn trong các bao xi măng, vận chuyển bằng đường biển sang nước ngoài tiêu thụ.

Ngay sau khi bắt giữ các đối tượng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã tập trung lực lượng đấu tranh khai thác làm rõ hành vi phạm tội, đồng thời củng cố tài liệu mở rộng điều tra vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Liêu Chí Hoài khai nhận cùng một số đối tượng thành lập công ty dược ở nước ngoài, sau đó lợi dụng mua tiền chất, hoá chất để sản xuất ma tuý tổng hợp. Ma tuý thành phẩm được vận chuyển về Việt Nam qua tuyến đường bộ tập kết ở Thái Bình, sau đó đưa đi Hải Phòng để xuất sang nước thứ ba.

Thực hiện chủ trương hợp tác quốc tế về phòng, chống ma tuý, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý báo cáo và được lãnh đạo Bộ đồng ý cử Tổ công tác phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an ở nước ngoài, lực lượng chức năng của nước bạn bắt giữ các đối tượng trong đường dây, thu giữ số lượng ma tuý đặc biệt lớn.

Qua điều tra xác định, trong 1 năm qua, công ty của các đối tượng đã được cấp phép nhập khẩu 64 loại tiền chất, hóa chất, dung môi với số lượng gần 9.000 tấn, trị giá hơn 5,7 triệu USD.

Video quá trình triệt phá chuyên án:

Như vậy, trong thời gian ngắn, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã triệt xóa đường dây sản xuất, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can tại Việt Nam. Quá trình điều tra làm rõ các đối tượng trước đó đã vận chuyển 500 kg ma túy ketamin qua đường biển tiêu thụ.

Ghi nhận thành tích của các tập thể trong vụ án nêu trên, ngày 16/10/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có Thư khen Ban Chuyên án. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an có Quyết định thưởng cho các tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh chuyên án.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang khẩn trương điều tra mở rộng các vụ án.

Phá xưởng sản xuất ma tuý do nữ DJ cầm đầu, đã tiêu thụ 750kg ma túy "nước vui"

Trước đó, C04 cũng đã triệt phá hai chuyên án ma túy quy mô lớn, liên quan đến loại ma túy "nước vui" và thuốc lá điện tử có tẩm ướp ma túy.

Thời gian qua, trên thị trường nổi lên loại ma túy "nước vui" được một bộ phận giới trẻ săn lùng. Đây là những gói café, trà thảo mộc, bao bì hấp dẫn, bắt mắt. Nhìn bề ngoài, không ai nghĩ bên trong chứa ma túy. Với công thức mới, các đối tượng điều chế, pha trộn thành ma túy “nước vui”, đóng thành các gói nhỏ có trọng lượng 15g rồi đưa ra thị trường tiêu thụ. Thị phần mà các đối tượng hướng tới là giới trẻ, học sinh, sinh viên, muốn tìm tòi, khám phá sự mới lạ.

Xác định tính chất phức tạp của đường dây, tiềm ẩn hậu quả khôn lường đối với thế hệ trẻ, tháng 3/2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý xác lập chuyên án 0323H, quyết tâm khám phá tổ chức tội phạm nguy hiểm này, không để các đối tượng “đầu độc” thế hệ trẻ.

Nguyễn Thị Hoài - đối tượng cầm đầu đường dây

Sau gần 3 tháng xác minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý xác định cầm đầu đường dây là Nguyễn Thị Hoài (làm nghề DJ với nghệ danh Nguyễn Hoài, 31 tuổi, trú tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Hoài từng làm DJ ở nước ngoài, quãng thời gian này Hoài học được công thức pha chế ma túy “nước vui”. Nhận thấy đây là mặt hàng siêu lợi nhuận, Hoài về nước, tuyển mộ thêm người, bắt tay vào sản xuất hàng cấm.

Thủ đoạn của các đối tượng là mua ma túy qua mạng xã hội, chuyển tiền qua ngân hàng, thuê các công ty vận chuyển ma túy, phụ gia và bao bì đóng gói về tập kết tại các kho ở TP.Hồ Chí Minh. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường xuyên thay đổi nơi cất giấu, pha chế, đóng gói ma túy.

Ba đối tượng được Hoài giao nhiệm vụ pha trộn, đóng gói ma túy là Mạc Đức Vinh (34 tuổi, ở Hải Dương), Đào Hoàng Nam và Nguyễn Hưng Long (cùng 35 tuổi, ở TP Hồ Chí Minh). Việc giám sát được giao cho Thạch Hoàng Minh (42 tuổi, ở Trà Vinh) và Võ Thị Quỳnh Trang (26 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh).

Tang vật, thành phẩm ma túy "nước vui" thu giữ

Cuối tháng 5/2023, trinh sát nhận được thông tin các đối tượng đóng gói xong ma túy, chuẩn bị mang đi tiêu thụ. Xác định đây là thời điểm thích hợp để phá án, Ban Chuyên án huy động hơn 200 cán bộ, chia thành 18 tổ công tác, theo dõi, giám sát 11 đối tượng chính và 7 địa điểm pha chế, đóng gói, cất giấu ma túy.

Sáng 5/6, khi các đối tượng đưa ma túy đi tiêu thụ, một tổ công tác ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, thu giữ 67 kg ma túy tổng hợp, trong đó có gần 9.000 gói ma túy thành phẩm và 20 kg ma túy dạng bột.

Đồng loạt 17 tổ công tác xuất quân tạm giữ các đối tượng khác trong đường dây, khám xét 7 địa điểm cất giấu, pha chế, đóng gói ma túy; tạm giữ các đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả, Ban chuyên án thu 217 kg ma túy tổng hợp, 208 kg vỏ bao bì, cùng nhiều dụng cụ, phương tiện dùng vào pha trộn, đóng gói ma túy, ước tính số bao bì các đối tượng có thể đóng gói 1 tấn ma túy “nước vui”.

Mở rộng chuyên án, ngày 17/8, Ban Chuyên án bắt giữ Bùi Trung Nguyên (18 tuổi), thu giữ 3 kg ma túy tổng hợp cùng dây chuyền, bột, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất ma túy.

Đến nay, C04 đã khởi tố vụ án, khởi tố 09 bị can. Bước đầu, Cơ quan điều tra làm rõ, trong nửa năm, các đối tượng đã pha chế, đóng gói và xuất ra thị trường khoảng 750 kg ma túy nước vui.

Video quá trình triệt phá chuyên án:

Phá xưởng sản xuất thuốc lá điện tử chứa ma tuý quy mô lớn, có "bảo hành"

Những bài quảng cáo thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu trên mạng xã hội. Trào lưu sử dụng thuốc lá điện tử nở rộ vài năm gần đây, đặc biệt là trong giới trẻ, như một cách để thể hiện đẳng cấp, sành điệu, thời thượng.

Để tăng độ phê, đồng thời tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng pha trộn, tẩm ướp, bơm tinh dầu ma túy vào những điếu thuốc này. Vì lợi nhuận, các đối tượng không từ bất kỳ một thủ đoạn nào, kể cả “đầu độc” thế hệ trẻ. Những loại ma túy này ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh, gây suy giảm trí nhớ, mất trí, sử dụng lâu gây teo não.

Nhận thấy sự nguy hại của ma túy ngụy trang, núp bóng thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu và quy mô, tính chất phức tạp của đường dây, C04 quyết định xác lập chuyên án 123T.

Đối tượng cầm đầu Lê Anh Thơ

Đi sâu xác minh, C04 xác định cầm đầu tổ chức tội phạm là Lê Anh Thơ (28 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội). Thơ lên mạng tìm kiếm công thức, sau đó đặt mua ở nước ngoài cần sa tổng hợp, tinh dầu vị, hóa chất, thuốc lá điện tử, ống thuốc lá sợi chuyển về kho tại Hà Nội thông qua các công ty vận chuyển.

Các đối tượng bơm tinh dầu chứa ma túy vào đầu điếu thuốc lá điện tử, thuốc lá sợi sau đó lắp ráp, chạy máy để thành thuốc lá điện tử, thuốc lá sợi có chứa chất ma túy với nhiều hương vị khác nhau.

Toàn bộ bao bì, nhãn mác được Thơ đặt làm riêng, độc quyền, có cả chế độ bảo hành, đổi trả sản phẩm bị lỗi. Để tránh sự phát hiện, các đối tượng thường xuyên thay đổi kho xưởng.

Sau khi cho ra điếu thuốc thành phẩm, Thơ chỉ đạo đàn em đăng bài quảng cáo, livetream trên mạng xã hội nói sản phẩm này chứa chất kích thích nhưng không phải ma túy nhằm đánh lừa người sử dụng.

Các đối tượng lập nhóm riêng và thường xuyên lọc người vào nhóm và cảnh giác nếu thấy dấu hiệu bị phát hiện thì xóa nhóm, xóa tài khoản ảo để lập tài khoản, nhóm mới hoạt động.

Tang vật thuốc lá điện tử tẩm ma túy và máy móc, dụng cụ dùng để sản xuất bị thu giữ

Nhận định các đối tượng vừa sản xuất xong thuốc lá chứa ma túy, ngày 14/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý chủ trì phối hợp cùng các đơn vị bắt quả tang 4 đối tượng Đỗ Duy Lung, Lê Anh Đức, Hoàng Văn Quý, Phùng Quốc Việt đang có hành vi pha trộn, dùng xilanh tiêm tinh dầu chứa ma túy vào thuốc lá điện tử.

Tại hiện trường, thu giữ hơn 3.500 điếu thuốc lá đã được bơm tinh dầu có ma túy. 5 can nhựa chứa 84 lít dung dịch ma túy. Một máy bơm tinh dầu có pha trộn ma túy tổng hợp. Gần 300 thùng cacton chứa thiết bị lắp ráp thành hơn 10.000 điếu thuốc lá điện tử, 1 triệu vỏ điếu thuốc lá sợi, gần 15.000 điếu thuốc lá điện tử chứa tinh dầu vị cùng nhiều dung môi, hóa chất, nguyên vật liệu, linh kiện, phụ kiện, vỏ hộp, nhãn mác dùng vào việc sản xuất, đóng gói thuốc lá điện tử.

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác bắt giữ và khám xét chỗ ở của Lê Anh Thơ, thu giữ nhiều máy móc, hóa chất, thuốc lá điện tử thành phẩm, vỏ các nhãn hiệu thuốc lá sợi cuốn và thuốc lá điện tử.

Đến nay, C04 đã khởi tố vụ án, khởi tố, tạm giam 6 bị can. Việc đấu tranh thành công chuyên án nêu trên, thu giữ một lượng lớn các chất ma túy góp phần bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy.

Video quá trình triệt phá chuyên án:

Phá xưởng sản xuất ma tuý cực lớn do nữ DJ cầm đầu, đã tiêu thụ 750kg ma túy
 
Phá xưởng sản xuất thuốc lá điện tử chứa ma tuý quy mô lớn, có
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang