TPHCM: Phá ổ đề trong căn nhà mặt tiền ở “phố Tây”

Thứ Tư, 21/09/2022 11:51  | Thanh Huyền

|

(CATP) Khoảng 16 giờ ngày 14-9-2022, CAP Cầu Ông Lãnh phối hợp với trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 bất ngờ kiểm tra hành chính nhà số 184 Đề Thám, P.Cầu ông Lãnh, quận 1. Tại đây, công an phát hiện Dương Quế Hương (SN 1973) và Nguyễn Thị Xuân Thủy (SN 1969) đang thống kê số đề bán được trong ngày vào tờ phơi tổng nên tiến hành bắt giữ cùng tang vật, công cụ, phương tiện phục vụ cho việc bán số đề gồm: 11 tờ phơi đề, giấy than, máy tính và số tiền 14.378.000 đồng...

Tại Cơ quan CSĐT CAQ1, Dương Quế Hương và Nguyễn Thị Xuân Thủy khai nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, Hương - Thủy khai do không có việc làm, cần tiền tiêu xài nên cả hai đã bán số đề cho các con bạc tại nơi mình sinh sống để thu lợi bất chính từ tháng 10-2021 cho đến nay. Trong đó, ngày 14-9-2022, Hương và Thủy đã bán số đề cho các con bạc với tổng số tiền 9.719.000 đồng (trong đó 7.878.000 đồng là tiền bán số đề đã thu được; 934.000 đồng tiền bán số đề qua phơi giấy và 907.000 đồng tiền bán số đề qua tin nhắn điện thoại, chưa thu được).

Cụ thể, Hương và Thủy bán số đề trực tiếp cho Nguyễn Vi Liên (SN 1951) với số tiền 90.000 đồng), Danh Nhau (SN 1985) với số tiền 720.000 đồng, Thạch Si Thanh Hảo (SN 1980) với số tiền 3.200.000 đồng và Hồ Thiện Nam (SN 1973) với số tiền 230.000 đồng. Ngoài ra, Hương - Thủy khai còn bán số đề qua tin nhắn điện thoại cho Huỳnh Thị Kim Thuận (SN 1978) với số tiền 907.000 đồng và một số con bạc khác (chưa rõ lai lịch)...

Hai đối tượng Hương - Thủy

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT CAQ1 đã đưa những người có liên quan về trụ sở làm rõ vụ việc. Tại Cơ quan CSĐT CAQ1, Nguyễn Vi Liên, Danh Nhau, Thạch Si Thanh Hảo, Hồ Thiện Nam và Huỳnh Thị Kim Thuận khai nhận việc mua số đề, phù hợp với lời khai của Hương và Thủy cùng các tài liệu, chứng cứ mà Cơ quan CSĐT CAQ1 đã thu thập.

Với tài liệu, chứng cứ thu thập được cho thấy, hành vi "Đánh bạc" của Hương và Thủy đã rõ, đủ cơ sở xử lý hình sự nên sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Dương Quế Hương và Nguyễn Thị Xuân Thủy về hành vi đánh bạc. Tuy nhiên, Hương và Thủy có nơi cư trú rõ ràng, chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu thuộc tội phạm ít nghiêm trọng nên Cơ quan CSĐT CAQ1 quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú cho tại ngoại để phục vụ điều tra.

Đối với Nguyễn Vi Liên, Danh Nhau, Thạch Si Thanh Hảo, Hồ Thiện Nam và Huỳnh Thị Kim Thuận có hành vi đánh bạc. Tuy nhiên, số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng và chưa có tiền án, tiền sự nên không đủ cở sở xử lý hình sự. Do đó, đơn vị đã bàn giao các đối tượng cho CAP Cầu Ông Lãnh xử phạt hành chính các đối tượng trên về hành vi đánh bạc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang