Quyết liệt đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm mua bán vũ khí trên mạng

Thứ Ba, 21/05/2024 07:54

|

(CAO) Thời gian qua, các đơn vị nghiệp vụ Công an 2 tỉnh Kon Tum và Gia Lai triệt phá thành công nhiều đường dây, ổ nhóm hoạt động mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các loại pháo nổ, đặc biệt là trên không gian mạng.

Phòng Cảnh sát Hình sự vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Kon Tum) triệt phá đường dây tàng trữ, chế tạo vũ khí trái phép, thu 7 khẩu súng cùng nhiều loại đạn và linh kiện.

Cụ thể, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Kon Tum đã kiểm tra và phát hiện tại nhà Đinh Văn Hậu (SN 1999, ngụ P.Duy Tân, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) có tàng trữ, chế tạo vũ khí.

Tại nhà của Hậu, lực lượng Công an tìm thấy 4 khẩu súng ngắn dạng Rulo ổ xoay, 3 khẩu súng dạng súng bút, đạn các loại và nhiều loại máy móc, linh kiện, dụng cụ dùng để chế tạo súng.

Các súng dạng thể thao và linh kiện bị bắt giữ.

Mới đây, TAND tỉnh Gia Lai đưa ra xét xử sơ thẩm 4 bị cáo, gồm: Triệu Văn Khoa (SN 1997), Đặng Quý Lâm (SN 2000), Bàn Văn Hương (SN 1995) và Đặng Dầu Lâm (SN 1997), cùng ngụ xã Ia Piơr, huyện Chư Prông, Gia Lai về tội Chế tạo, tàng trữ, trái phép vũ khí quân dụng.

Khoa, Quý Lâm, Dầu Lâm và Hương.

Theo cáo trạng, với mục đích có súng để đi săn, Triệu Văn Khoa, Đặng Quý Lâm, Đặng Dầu Lâm và Bàn Văn Hương đã lên mạng xã hội xem cách chế tạo súng, rồi mua các linh kiện về tạo thành 4 khẩu súng hoàn chỉnh.

Khi bốn đối tượng nêu trên cầm súng để vào khu vực thuộc xã Ia Mơ (huyện Chư Prông) để săn thú, trên đường trở về nhà, thì bị lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng Ia Mơ phát hiện, lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm gồm: 4 khẩu súng, 20 viên đạn.

Theo giám định, 4 khẩu súng trên có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất tương tự như súng trường. Tại thời điểm trên, 4 khẩu súng đều bắn được và thuộc vũ khí quân dụng.

Ngoài ra, đối với 20 viên đạn liên quan, được gửi giám định là đạn tự chế kiểu đạn ghém (hay còn gọi là đạn hoa cải).

HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Triệu Văn Khoa, Đặng Quý Lâm, Bàn Văn Hương mỗi bị cáo 15 tháng tù; Đặng Dầu Lâm 12 tháng tù.

Bắt lô súng thể thao trên quốc lộ 14 đoạn qua Kon Tum.

Từ các vụ án, Cơ quan Công an đã vạch trần các thủ đoạn của các đối tượng chế tạo, buôn bán vũ khí trên mạng. Cụ thể, các đối tượng lập tài khoản mạng xã hội như Youtube, Facebook, Zalo, các hội nhóm kín và công khai để quảng cáo, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo các loại kèm theo số điện thoại liên hệ. Sau khi khách hàng đồng ý, đối tượng không gặp mặt trực tiếp, chỉ liên hệ, trao đổi mua bán qua số điện thoại là sim rác, tài khoản Zalo, Facebook ảo.

Việc thanh toán tiền được thực hiện qua tài khoản ngân hàng không đăng ký chính chủ, đi mượn hoặc thuê của người khác, hoặc thanh toán qua hình thức nhận hàng, kiểm tra rồi trả tiền cho nhân viên giao hàng.

Mặt hàng buôn bán chủ yếu là các loại linh kiện súng hơi, súng thể thao, các loại đồ chơi nguy hiểm, đạn chì, bình xịt hơi cay, công cụ hỗ trợ, dùi cui điện, súng điện, tay đấm gấu, dao găm, kiếm, mã tấu, pháo…

Bắt giám đốc doanh nghiệp bán thuốc nổ
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang