Sa lưới sau 1 năm dùng mã tấu chém 2 người bị thương rồi bỏ trốn

Thứ Năm, 28/10/2021 17:25

|

(CAO) Sau 1 năm bị khởi tố và có quyết định truy nã về hành vi “cố ý gây thương tích”, Huỳnh Văn Cường (SN 1998, ngụ ấp Hựu Lộc, xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước, Long An) đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại một khu nhà trọ ở Q.Bình Tân (TP.HCM).

Đối tượng Cường bị bắt

Theo hồ sơ, trưa 26-8-2020, Cường chạy xe máy đến chỗ anh Phan Văn Linh (SN 1998, ở xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước) để chơi. Lúc này còn có anh Lê Đại Phước Thành Nhân (SN 1996, ngụ cùng ấp Hựu Lộc) có mặt tại đây.

Trong lúc nói chuyện xảy ra bất đồng nên Cường lên xe rời đi trở về nhà. Cảm thấy bực tức hai người bạn dám “xem thường mình”, Cường cầm theo 2 cây mã tấu tự chế quay lại để “tính sổ”. Khi đến nơi, nhìn thấy Linh và Nhân vẫn còn ngồi tại đây, Cường xuống xe lao vào chém khiến cả hai nạn nhân trọng thương, sau đó ném hung khí chạy thoát.

Sau thời gian dài nằm điều trị, anh Nhân được giám định tỷ lệ thương tích 15% và anh Linh là 5%. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Đước đã ra quyết địunh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Cường về tội “cố ý gây thương tích”. Biết bị Công an đang truy tìm, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cần Đước sau đó đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Lần theo nhiều mối quan hệ, Công an Cần Đước phát hiện Cường hiện đang có mặt ở khu vực nhà trọ đường Hồ Ngọc Lãm (KP 2, P. An Lạc, Q. Bình Tân,TP.HCM). Chiều ngày 26-10, nhận dạng chính xác nơi ở của đối tượng, Công an huyện Cần Đước phối hợp Công an phường An Lạc bất ngờ ập vào bắt giữ Cường, sau đó di lý đối tượng về địa phương tạm giam để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang