Truy nã đồng bọn tên cướp kéo lê cô gái trên đường ở Sài Gòn

Thứ Năm, 28/10/2021 10:36  | Thanh Huyền

|

(CATP) Ngày 28-10, Cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định truy nã Huỳnh Ngọc Nhẫn (SN 1994, ngụ Q1). Đối tượng này được xác định đã tham gia trong băng cướp giật táo tợn khiến một cô gái bị kéo lê trên đường từng gây xôn xao dư luận.

Theo nội dung vụ việc, thông qua mối quan hệ ngoài xã hội, Nguyễn Thanh Lộc (SN 1991), Huỳnh Anh Tú, Huỳnh Ngọc Nhẫn quen biết nhau. Khoảng 2 giờ ngày 8-11-2019, do cần tiền tiêu xài, Lộc rủ Tú, Nhẫn đi cướp giật tài sản.

Sau khi bàn bạc, Lộc một mình điều khiển xe máy Yamaha Sirius (không rõ biển số), Tú chạy xe Yamaha Sirius BS: 59T2-270.47, Nhẫn đi xe Honda Vario (không gắn biển số) đảo quanh nhiều tuyến đường để tìm mồi. Cả bọn thống nhất kế hoạch nếu ai phát hiện "con mồi" sơ hở sẽ áp sát giật tài sản để các đối tượng còn lại làm nhiệm vụ "cản địa", cảnh giới.

Đến gần 4 giờ sáng cùng ngày, sau khoảng thời gian dài lượn lờ nhưng không phát hiện ai sơ hở, chúng vẫn không chịu từ bỏ ý đồ đen tối. Khi cả nhóm lưu thông đến góc đường Nguyễn Trãi rẽ vào Nam Quốc Cang thì Lộc phát hiện chị Lê Thị Việt Trinh (SN 1991, quê Đắk Lắk) đang đứng cùng người bạn tên Hạ (chưa rõ lai lịch) trước nhà hàng Khè Garden Food (số 1 Nam Quốc Cang, P.Phạm Ngũ Lão, Q1) để đón taxi. Lập tức Lộc chạy xe máy áp sát từ phía trước giật túi xách chị Trinh đang đeo chéo phía trước (trong có 1 ĐTDĐ hiệu iPhone XS Max Gold, 3 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân...).

Cú giật quá mạnh và bất ngờ làm nạn nhân ngã và bị lôi đi một đoạn. Do dây túi xách không đứt nên Lộc không lấy được tài sản mà tăng ga tẩu thoát. Nạn nhân bị xây xát ở tay và chân. Đến ngày 13-11, chị Trinh đến cơ quan CA trình báo vụ việc.

Huỳnh Ngọc Nhẫn

Khẩn trương vào cuộc điều tra ngày 20-11-2019, cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định khởi tố vụ án cướp giật tài sản. Phân tích hình ảnh camera tại khu vực hiện trường cũng như các tài liệu chứng cứ khác thu thập được, Cơ quan CSĐT CAQ1 xác định chính Nguyễn Thanh Lộc là thủ phạm trực tiếp giật tài sản làm chị Trinh bị thương; Huỳnh Thanh Tú và Huỳnh Ngọc Nhẫn là đồng phạm giúp sức.

Ngày 5-3, Cơ quan CSĐT CAQ1 ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Lộc. Tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ trốn nên đã ra quyết định truy nã Nguyễn Thanh Lộc. Ngày 13-5-2021, cơ quan CSĐT CAQ1 đã bắt được Lộc.

Tại cơ quan điều tra, Lộc khai nhận hành vi cướp giật tài sản của chị Lê Thị Việt Trinh cùng đồng bọn là Huỳnh Anh Tú, Huỳnh Ngọc Nhẫn phù hợp với các tài liệu chứng cứ mà cơ quan CA thu thập được.

Ngày 16-7-2021, Cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can Huỳnh Anh Tú, Huỳnh Ngọc Nhẫn nhưng Huỳnh Ngọc Nhẫn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Vì vậy, cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Huỳnh Ngọc Nhẫn. Theo đó, bất kỳ người nào khi thấy đối tượng này cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan CA, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho cơ quan CSĐT CAQ1 (số 73 Yersin, P. Cầu Ông Lãnh, Q1), ĐT: 069.3187908, gặp cán bộ thụ lý vụ án Trần Văn Du để cung cấp thông tin.

Bình luận (0)

Lên đầu trang