Mang ma túy đi 'bay lắc' đêm khuya, thanh niên lãnh án tù

Thứ Năm, 28/10/2021 15:48

|

(CAO) Ngày 28/10, TAND TPHCM xét xử phúc thẩm vụ án tàng trữ trái phép chất ma tuý, tuyên y án 2 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Lê Huỳnh Minh Đức (SN 1995, trú tại TPHCM).

Bị cáo Lê Huỳnh Minh Đức

Nội dung vụ án thể hiện, khoảng 01 giờ ngày 27/8/2020, Đức mang theo ma túy, điều khiển xe ô tô đến nhà của Đỗ Thị Hoài Thương chơi và ăn tối.

Đến khoảng 03 giờ cùng ngày Đức rủ Thương đi karaoke trên đường Bình Long, quận Bình Tân, TPHCM. Trên đường đi, tổ tuần tra 363 thuộc Công an quận Tân Phú yêu cầu dừng xe kiểm tra, phát hiện tại vị trí sàn xe nơi Đức ngồi cầm lái có một túi xách màu đen, bên trong có một hộp nhựa màu vàng chứa tổng cộng 13 viên ma túy.

Tổ tuần tra tiến hành thu giữ tang vật và đưa 2 người về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai khoảng 1 tháng trước, Đức cùng nhóm bạn không rõ lai lịch đến quán karaoke. Tại đây, thông qua người phục vụ quán không nhớ tên, Đức bỏ ra 2,8 triệu đồng nhờ mua số ma túy trên. Sau khi nhận hàng thì giữa Đức và bạn gái cũ xảy ra cãi vã nên Đức cầm hộp hàng vừa mua bỏ về.

Sau đó, Đức cất giấu ma tuý vào túi xách. Ngày 27/8/2020, Đức mang số ma túy trên kêu Thương vào karaoke chơi nhạc cho Đức nghe, mục đích để Đức sử dụng số ma túy trên.

Đỗ Thị Hoài Thương khai không biết việc Đức đi đến karaoke để sử dụng ma túy, trước khi bị kiểm tra Thương không biết Đức để ma túy trong túi xách màu đen cũng như nguồn gốc số "hàng" này. Kết quả giám định 13 viên thuốc là ma túy dạng tổng hợp.

Tháng 4/2021, TAND quận Tân Phú mở phiên sơ thẩm đã tuyên phạt Đức mức án 2 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau bản án, Đức gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm HĐXX nhận định bản án sơ thẩm tuyên đúng người đúng tội, vụ án không có tình tiết mới để xem xét nên đã giữ nguyên bản án sơ thẩm, bác kháng cáo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang