Sát hại bạn nhậu vì cãi nhau rượu không ngon

Thứ Sáu, 13/05/2022 21:34

|

(CAO) Ngày 13-5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Ngọc Nhung (SN 1968, trú thôn Lâm Bình, xã Sơn Lâm, H.Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), nghi phạm sát hại anh Nguyễn Đình Sơn (SN 1985, trú xã Thanh Long, H.Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Trước đó, anh Sơn từ Nghệ An về xã Sơn Lâm thăm mẹ là bà Nguyễn Thị Phương (trú xã Sơn Lâm). Tuy nhiên, do bà Phương đang đi là thuê tại H.Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) nên anh Sơn ở lại một mình. Khoảng 8 giờ sáng 12-5, người dân phát hiện anh Sơn đã tử vong trên giường với nhiều dấu hiệu bất thường. Vụ việc nhanh chóng được trình báo lên Công an H.Hương Sơn.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án

Nhận được thông tin, Công an H.Hương Sơn đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng phát hiện ra Nguyễn Ngọc Nhung là đối tượng ra tay sát hại anh Sơn nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Nhung khai rằng, do quen biết với nhau từ trước nên tối 11-5, khi thấy anh Sơn về thăm mẹ liền rủ anh này uống rượu. Trong lúc chén chú chén anh, Nhung chê rượu không ngon nên anh Sơn khó chịu dẫn đến to tiếng rồi đánh nhau. Nguyễn Ngọc Nhung đã dùng dao đâm vào người anh Sơn khiến người này từ vong. Gây án xong, Nhung rời khỏi hiện trường.

Theo chính quyền địa phương, Nguyễn Ngọc Nhung là người bị bệnh tâm thần và được hưởng chính sách trợ cấp xã hội.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang