Sát hại người tình của mẹ vì bị ngăn hút shisha

Thứ Sáu, 15/05/2015 15:51  | Bảo Sơn

|

(CATP) Khoảng 1 giờ 30 ngày 13-5, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) nhận tin báo tại số nhà 462b, ngõ 460 Hoàng Hoa Thám xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là ông Phạm Ngọc Cường (SN 1957, trú tổ 29, cụm 5, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội).

Lấy lời khai của những người liên quan, công an xác định thủ phạm chính là Nguyễn Thanh Thủy (SN 1997). Theo tài liệu của cơ quan công an, ông Cường và bà H. (mẹ của Thủy) sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn.

Chồng bà H. mất đã lâu và hiện tại bà không có nghề nghiệp ổn định. Hoàn cảnh của mẹ con bà H. khá đặc biệt, phải ở trong căn nhà chừng 10m2. Thủy bỏ học từ lớp 6 và thường xuyên giao du với đám bạn “xã hội”.

Nguyễn Thanh Thủy - Ảnh: Báo CATP

Nửa đêm 12-5, Thủy vào phòng ngủ của ông Cường và bà H. để hút shisha khiến cả hai tỉnh giấc. Tưởng con gái sử dụng ma túy tổng hợp, bà H. mắng Thủy và đập vỡ bình shisha.

Bị ngăn cản, Thủy xuống tầng một mở cửa định ra ngoài thì bà H. và ông Cường ngăn cản. Bực mình, Thủy cầm dao đe dọa nhưng ông Cường kịp giằng được dao và vứt đi. Thủy nhặt dao đâm nhiều nhát vào người ông Cường. Nạn nhân bỏ chạy vào nhà vệ sinh và gục ngã. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay nhưng do mất nhiều máu, ông Cường đã tử vong.

Sau khi gây án, Thủy thay quần áo rồi gọi người yêu là Nguyễn Vũ Anh (SN 1987, trú phường Văn Chương, quận Đống Đa) đến đưa đi. Trên đường, Thủy kể lại sự việc với Anh và nhờ đưa đến cơ quan công an tự thú. Tuy nhiên, Anh lại bảo Thủy nên trốn đi.

Chiều cùng ngày, Công an quận Tây Hồ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bắt được Thủy và Anh khi hai đối tượng trốn tại phố Hào Nam, quận Đống Đa.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang