Đề nghị truy tố 'nữ quái' chuyên dàn cảnh trộm tài sản tại các cửa hàng

Thứ Hai, 06/02/2023 14:41

|

(CAO) Mặc dù có đến 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản nhưng “siêu trộm” Nguyễn Thị Lượm vẫn 'chứng nào tật nấy'. Nữ quái này đóng giả khách mua hàng tiếp tục thực hiện hàng loạt vụ trộm tại các cửa hàng tiện lợi.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Thị Lượm (SN 1967, ngụ Q.10) về tội trộm cắp tài sản theo điểm c, khoản 2, Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 1-2022 đến tháng 3-2022, đối tượng Lượm liên tục đóng giả khách mua hàng thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản tại các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn TPHCM.

Cụ thể, vụ thứ nhất vào lúc 19 giờ 10 phút ngày 27-1-2022, Lượm một mình điều khiển xe gắn máy hiệu Vario  BS: 59T1-261… đến cửa hàng mẹ và bé “Hằng Japan” nằm trên đường Tôn Thất Tùng (Q.1, TP.HCM) tìm sơ hở để lấy trộm tài sản.

“Siêu trộm” Trần Thị Lượm đối diện mức án cao nhất 7 năm tù

Thấy chủ cửa hàng là ông N.C.T để 2 chiếc điện thoại ở quầy thu ngân, Lượm tính dàn cảnh lấy trộm nhưng không thành công nên mua một hộp tăm bông rồi rời đi. Quyết “ăn hàng” bằng được, một lúc sau Lượm quay lại dàn cảnh nhờ chủ cửa hàng tư vấn sản phẩm rồi dàn cảnh lấy trộm chiếc Iphone Promax để ở quầy thu ngân, nhanh chóng rời đi.

Đến ngày 17-2-2022, Lượm đóng giả khách đến cửa hàng quần áo “mayberoom”, nằm trên đường Nguyễn Văn Thủ (P. Đa Kao, Q.1) dàn cảnh tiếp tục lấy trộm được chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 13, màu hồng đem bán lấy tiền tiêu xài.

Đến ngày 6-3-2022, Lượm tiếp tục dùng thủ đoạn tương tự đến cửa hàng sách Tín Phong nằm trên đường Thành Thái (P.14, Quận 10) để hành nghề. Lượm đóng giả khách mua một quyển sách nấu ăn rồi tính tiền.

Lúc này, Lượm để ý ngăn kéo đựng tiền tại bàn thu ngân không đóng nên giả vờ hỏi thông tin một số loại sách khác để đánh lạc hướng. Trong lúc nhân viên cửa hàng không để ý, Lượm dùng tay lấy một nắm tiền trong ngăn kéo rồi bỏ vào túi áo khoác, sau đó rời khỏi cửa hàng. Khi về đến nhà, Lượm đếm số tiền trộm được khoảng 8,7 triệu đồng.

Chỉ ít ngày sau, đến chập tối ngày 13-3-2022, Lượm tìm đến cửa hàng bán bánh kẹo ChinChin’s Store nằm trên đường Nguyễn Chích (P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú) để tiếp tục “hành nghề”.

Lượm vào cửa hàng thì thấy bà V.N.Tr đang ngồi tại quầy thu ngân, đặt chiếc điện thoại hiệu Samsung Galaxy S9 Plus màu đỏ trên bàn.

Lượm vào mua một số bánh kẹo rồi đến quầy thu ngân tính tiền. Bà Trinh bỏ số bánh kẹo vào 1 bịch nilong màu trắng rồi đưa cho Lượm. Lúc này, Lượm không phát hiện được sơ hở nên vẫn đi lại trong cửa hàng chờ cơ hội. Lượm tiếp tục lấy 1 bịch chân gà đem lại quầy thu ngân.

Lần này, Lượm đặt bịch nilong chứa bánh kẹo mua lúc nãy lên trên chiếc điện thoại nhằm mục đích che mắt bà Trinh. Sau đó , bà ta nhận bịch chân gà bỏ vào túi ni-lông rồi một tay xách bịch, tay kia luồn xuống dưới lấy chiếc điện thoại của bà Trinh bỏ vào túi áo và rời khỏi cửa hàng.

Khi chưa kịp tiêu thụ thì Lượm bị các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ cùng tang vật vụ trộm.

Cơ quan công an khẳng định hành vi của Trần Thị Lượm là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, do đó, cần phải xử lý nghiêm khắc trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Căn cứ vào tài liệu điều tra và chứng cứ thu thập được có đủ cơ sở kết luận hành vi của Trần Thị Lượm đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản” được quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 173 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 với mức án từ 2 đến 7 năm tù.

Bình luận (0)

Lên đầu trang