Sự trùng hợp khó tin về cái tên "Nguyễn Văn Toàn" trong 19 vụ án hình sự (kỳ cuối)

Thứ Tư, 01/03/2023 18:28

|

(CATP) Thật bất ngờ, trong lúc phóng viên (PV) đang thực hiện loạt bài viết này, có "Nguyễn Văn Toàn" hầu tòa chiều 24-02-2023 trong vụ án trộm chó! Đến nay, PV được sự hỗ trợ của một cá nhân, đơn vị cung cấp thêm nhiều thông tin về "Nguyễn Văn Toàn". Cái tên này không dừng lại ở 19 vụ án hình sự mà tăng lên đến 24 vụ! Trong đó, 20 vụ được đưa ra xét xử, "Nguyễn Văn Toàn" đã lãnh án, thấp nhất 1 năm, cao nhất tử hình...

Từ "chống phá nhà nước"...

Ngày 22-02-2019, TAND tỉnh Điện Biên đã mở phiên sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Bùi Ngọc Tiến và Nguyễn Văn Toàn (cùng ngụ tỉnh Điện Biên) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại Điều 117 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo cáo trạng, năm 2003, Tiến bị TAND TX.Điện Biên Phủ xử phạt 4 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ”. Chấp hành xong bản án, về nơi cư trú một thời gian, Tiến bị liệt hai chân.

Cuối năm 2016, Tiến gặp và mời anh Nguyễn Văn Toàn tham gia vào "Ủy ban quốc gia về an ninh quốc phòng", trụ sở tại TP.Hà Nội do Tiến làm "Chủ tịch". Khi Toàn đồng ý tham gia "tổ chức", Tiến liền phong "chiến hữu" cấp bậc "Thiếu tướng", giao Toàn đi đến nhiều nơi quay phim, chụp ảnh, viết các nội dung vu khống, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước...

Đầu năm 2018, Tiến và Toàn thống nhất sử dụng email cá nhân của Toàn (đã lập và sử dụng hơn 10 năm trước, khi Toàn công tác tại một cơ quan cấp sở của tỉnh Điện Biên) để phát tán tài liệu. Từ tháng 3 đến cuối tháng 5-2018, Tiến cùng Toàn đã sử dụng email của Toàn gửi đến hơn 500 cổng thông tin điện tử của các cơ quan từ Trung ương đến địa phương để phát tán tài liệu có nội dung tuyên truyền, chống Nhà nước.

Nguyễn Văn Toàn (ngụ Thanh Hóa), bị cáo mới nhất hầu tòa ngày 24-02-2023

Tại phiên tòa, 2 bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ các tài liệu chứng cứ đã được thẩm tra, ý kiến của người bào chữa, quan điểm của đại diện Viện KSND tỉnh Điện Biên giữ quyền công tố tại phiên tòa và kết quả tranh tụng, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tiến 9 năm tù, bị cáo Toàn 5 năm tù theo Điều 117 BLHS.

...Đến đánh bạc, gây rối, dâm ô, trộm cắp...

Nguyễn Văn Toàn (SN 1972, ngụ xã Nghi Kim, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) từng bị xử phạt về các tội "Trộm cắp tài sản" năm 1995; "Lưu hành tiền giả” năm 2003; "Đánh bạc" và "Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép" năm 2008...

Tối 18-4-2012, Toàn cùng nhóm bạn 5 người đi taxi đến nhà Nguyễn Văn Tiến tại xóm 13, xã Nghi Phú, TP.Vinh để sát phạt. Đến 22 giờ 40, Công an TP.Vinh ập vào sòng bạc, bắt các đối tượng thu giữ 10 triệu đồng cùng tang vật. Các con bạc đều bị kết án, riêng Toàn, sau một thời gian lẩn trốn đã ra đầu thú.

Tại phiên tòa ngày 28-01-2013, Toàn được xác định bị "hạn chế về nhận thức và điều khiển hành vi" nên bị cáo trong trạng thái "quên quên, nhớ nhớ"! Tuy nhiên, sau khi xem xét, TAND TP.Vinh tuyên phạt Toàn 15 tháng tù giam về tội "Đánh bạc".

Nguyễn Văn Toàn - ngụ tỉnh Điện Biên hầu tòa

Ngày 12-11-2014, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử 14 đối tượng bị truy tố tội "Gây rối trật tự công cộng" và tội "Chống người thi hành công vụ”. Trong đó, có bị cáo Nguyễn Văn Toàn (SN 1985, ngụ H.Giao Thủy, tỉnh Nam Ðịnh).

Theo cáo trạng, vụ gây rối xảy ra ngày 14-5-2014 tại công trường Formosa thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh, không chỉ gây mất trật tự trị an, làm ách tắc giao thông trong nhiều giờ liền, mà còn khiến 3 công nhân thiệt mạng, nhiều lao động bị thương...

HĐXX tuyên phạt 14 bị cáo hơn 300 tháng tù; trong đó Nguyễn Văn Toàn lãnh 18 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Ngày 12-4-2017, TAND H.Phước Long, tỉnh Bạc Liêu mở phiên xét xử Nguyễn Văn Toàn (SN 1970, nguyên Hiệu trưởng một trường tiểu học ở H.Phước Long) về tội "Dâm ô đối với trẻ em", tuyên phạt bị cáo 2 năm tù; buộc bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần cho 4 nạn nhân với số tiền hơn 48 triệu đồng.

Theo cáo trạng, từ tháng 10-2015 đến tháng 4-2016, tại phòng làm việc của Toàn, bị cáo đã có hành vi dùng tay sờ mó trên người và vùng nhạy cảm của 4 nữ sinh lớp 5 (SN 2004 đến 2006), bị phụ huynh phát hiện, tố giác.

Nguyễn Văn Toàn - ngụ TPHCM và tang vật

Toàn cho rằng việc bị cáo dùng tay sờ ngực, đùi, bộ phận nhạy cảm của các học sinh là do bị cáo xem các em như "con cháu" chứ không có ý định gì khác. Tuy nhiên, theo các bị hại trình bày, bị cáo thực hiện hành vi không phải thể hiện tình cảm của người lớn đối với trẻ con mà nhằm thỏa mãn dục vọng của bản thân. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của các học sinh nhỏ tuổi, đủ yếu tố cấu thành tội "Dâm ô đối với trẻ em" theo quy định tại Điều 116 BLHS, nên nhận mức án 2 năm tù.

Chiều 24-02-2023, tại hội trường UBND xã Vĩnh Hòa, H.Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, TAND H.Vĩnh Lộc mở phiên lưu động xét xử Nguyễn Văn Toàn (SN 1988, ngụ xã Định Tân, H.Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Trộm cắp tài sản". Phiên tòa thu hút hàng trăm người dân đến dự.

Theo cáo trạng, sáng 16-11-2022, Đỗ Văn Thông (SN 1980, ngụ xã Định Hưng, H.Yên Định) xuống nhà Toàn chơi. Toàn bàn bạc với Thông đi trộm chó, bán lấy tiền chơi ma túy. Thông chạy xe máy chở Toàn đến xã Vĩnh Hòa trộm chó của một gia đình ở thôn Bỗng Phồn thì bị Công an xã cùng người dân bắt quả tang.

Nguyễn Văn Toàn - ngụ Bắc Ninh cùng tang vật

Do Thông cùng Toàn trộm 1 con chó, trị giá 1,5 triệu đồng, chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Riêng Toàn còn trộm 1 con chó khác, trị giá 1,5 triệu đồng. Như vậy, Toàn đã trộm 2 con chó, trị giá 3 triệu đồng, đủ yếu tố cấu thành tội "Trộm cắp tài sản" quy định tại Điều 173 BLHS. HĐXX tuyên phạt Toàn 12 tháng tù, đồng thời phạt bổ sung bị cáo 5 triệu đồng.

Rồi 4 "Nguyễn Văn Toàn" khác...

Vụ 1: Nguyễn Văn Toàn (thường gọi Tùng, SN 1977, ngụ Q4, TPHCM) là một trong những "ông trùm" chuyên cung cấp ma túy số lượng lớn trên địa bàn TPHCM. Toàn chuyên nhận "hàng" từ đầu nậu ở Campuchia, rồi "bỏ mối" lại cho các "đại lý” cấp dưới để kiếm lời.

Chiều 16-12-2017, Toàn ra Q.Bình Tân, TPHCM gặp người đàn ông không rõ lai lịch để nhận "thùng hàng" được "ngụy trang" bằng vỏ bọc tài xế xe công nghệ, chạy về hướng Q4. Khi đến đường số 38, Q4, Toàn bị lực lượng phòng chống ma túy Công an TPHCM phối hợp Bộ Công an, tóm gọn với gần 13.000 viên thuốc lắc và 0,5kg ketamin được giấu trong các bao bì cà phê, để dưới cốp xe. Tại Cơ quan điều tra, Toàn khai thường mua thuốc lắc với giá 9.800 USD/thùng, mỗi thùng khoảng 1.000 viên.

Vụ 2: Làm nghề thợ xây nhưng Nguyễn Văn Toàn (SN 1974, ngụ P.Đồng Nguyên, TX.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) muốn kiếm nhiều tiền nên chuyển sang vận chuyển "hàng trắng".

Khoảng 16 giờ 30 ngày 28-11-2017, Toàn bị Công an Q.Long Biên bắt quả tang tại ngã ba Ngô Gia Tự - Vũ Đức Thận, P.Đức Giang (Q.Long Biên, TP.Hà Nội) với 3 bánh heroin (hơn 1kg) bỏ trong túi giấy treo trên xe máy.

Nguyễn Văn Toàn - ngụ Vĩnh Phúc

Toàn khai, số ma túy trên được 1 phụ nữ tên là Bình nhờ chuyển với tiền công 5 triệu đồng. Trưa 28-11, Bình điện thoại hẹn Toàn xuống khu vực siêu thị AEON Long Biên. Khoảng 16 giờ cùng ngày, Toàn chạy xe đến địa điểm gặp Bình nhận "hàng" chở về TX.Từ Sơn thì bị bắt. Toàn đã gợi ý "gửi" 3 tỷ đồng nếu được tha nhưng đã bị các điều tra viên cảnh cáo nghiêm khắc.

Vụ 3: Nguyễn Văn Toàn (SN 1985, ngụ xã Tuân Chính, H.Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) đánh bạc dẫn đến nợ nần nên nghĩ ra "độc chiêu" lừa đảo. Toàn giả danh là "Cục phó Cục tình báo", quen biết nhiều lãnh đạo, có thể "chạy án, giảm án, xin tại ngoại"... Vì quá cả tin, nhiều nạn nhân đã sập bẫy "cục phó” dỏm này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Lào Cai phát hiện Toàn chuẩn bị thực hiện một phi vụ mới. "Cục phó” hứa sẽ "chạy án" cho một người phạm tội với mức án từ tử hình xuống còn 20 năm tù, giá 2 tỷ đồng, "đặt cọc" 200 triệu. Tối 07-12-2020, Toàn hẹn thân nhân người phạm tội tại một quán cà phê trên đường Phan Chu Trinh, P.Cốc Lếu, TP.Lào Cai để nhận "tiền cọc". "Cục phó” vừa cầm 200 triệu đồng thì bị các trinh sát mai phục, tóm gọn.

Vụ 4: Tối 06-11-2022, Nguyễn Văn Toàn (SN 1995, ngụ tỉnh Sóc Trăng) được anh Phạm Việt Thanh (SN 2003, ngụ Đồng Nai) rủ lai rai với vài người bạn tại dãy trọ ở hẻm 606 Nguyễn Xiển, P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức. Sau chầu nhậu, cả nhóm kéo ra một quán gần đó làm "tăng hai". Tại đây, giữa Toàn và Thanh xảy ra mâu thuẫn, cự cãi, Toàn bực tức bỏ về.

Lát sau, Thanh dẫn theo vài người bạn đến tìm Toàn. Hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát. Toàn cầm dao đâm vào vùng cổ Thanh khiến nạn nhân gục ngã trước hẻm, bản thân hung thủ cũng bị thương ở cánh tay. Anh Thanh được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Toàn trốn về quê ở Sóc Trăng, đến chiều 08-11-2022 thì sa lưới. Với các hành vi tàng trữ lượng ma túy "khủng", giết người, lừa đảo, mức án sẽ rất nặng...

Sự trùng hợp khó tin về cái tên
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang