Đôi nam nữ trộm cắp nhiều vụ ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam

Thứ Tư, 01/03/2023 08:18  | Hoàng Quân

|

(CAO) Sau khi lấy cắp chiếc xe máy của một phụ nữ dựng bên quốc lộ, đôi nam nữ đem bán lấy tiền tiêu xài thì bị Công an truy xét, bắt giữ. Cặp đôi này gây ra nhiều vụ trộm cắp ở các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam.

Ngày 1-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) thông tin, đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Trần Ngọc Lạc (SN 1991) và Võ Thị Hải (SN 1983, cùng ngụ xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) để điều tra làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Võ Thị Hải.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 21-2, chị Nguyễn Thị Bảy (SN 1987, ngụ thôn 5, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn) đi làm rẫy tại khu vực dốc Đỏ và để xe máy BS: 92P1-029.27 ở lề đường quốc lộ 14E. Làm rẫy xong, chị Bảy ra lấy xe để về nhà thì không thấy xe nữa nên trình báo đến cơ quan Công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Phước Hiệp phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Phước Sơn khẩn trương vào cuộc, xác minh các đối tượng.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, qua sàng lọc đối tượng nghi vấn, Công an truy xét, làm rõ 2 đối tượng gây án là Võ Thị Hải và Trần Ngọc Lạc. Trước chứng cứ thuyết phục và sự đấu tranh sắc bén của Công an, Lạc và Hải thừa nhận thực hiện hành vi trộm cắp xe máy, sau đó bán lấy tiền tiêu xài.

Mở rộng điều tra, Công an phát hiện Hải và Lạc còn gây ra một số vụ trộm cắp tài sản khác tại địa bàn các huyện miền núi ở tỉnh Quảng Nam.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Sơn tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng; đang truy tìm, thu hồi tang vật trong các vụ án.

Đối tượng Trần Ngọc Lạc bị bắt giữ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang