Cặp đôi lừa đảo đổi tiền ngoại tệ chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Thứ Sáu, 10/02/2023 15:59  | Hồ Tuyên

|

(CAO) Phạm Thành Chung và Nguyễn Hữu Tuân khai từ tháng 4/2022 đến khi bị bắt giữ 2 đối tượng này đã thực hiện trót lọt 3 vụ lừa đảo bằng hình thức đổi tiền Việt Nam sang các loại tiền ngoại tệ chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Ngày 10/2, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố đối với Nguyễn Hữu Tuân (SN 1997, trú xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội) và Phạm Thành Chung (SN 1994, trú phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vào đầu tháng 12/2022, Công an huyện Nghĩa Đàn nhận tin báo của chị N.T.T.C (SN 1996, trú phường 1, quận Gò Vấp, TPHCM) về việc chị bị lừa mất 275 triệu đồng bằng hình thức đổi tiền Việt sang tiền  đô la Singapore.

Được sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, qua triển khai đồng bộ các nghiệp vụ, Ban chuyên án phát hiện đối tượng Nguyễn Hữu Tuân có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo liên quan đến việc chị C trình báo.

Hai đối tượng Tuân và Chung

Qúa trình điều tra xác minh, Ban chuyên án gặp nhiều khó khăn do đối tượng dùng nhiều phương thức, thủ đoạn để xóa dấu vết, cắt đứt các kênh liên lạc và trốn khỏi địa phương.

Trong thời gian này, Ban chuyên án phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phát hiện thêm đối tượng Phạm Thành Chung là một mắt xích quan trọng.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 10/1/2023, Công an huyện Nghĩa Đàn huy động hàng chục CBCS, chia thành 5 tổ có mặt tại các địa phương: TP Hà Nội, TP Lào Cai, TP Yên Bái, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình và TP Đà Nẵng tổ chức bắt và khám xét đồng loạt 5 địa điểm liên quan đến phạm tội.

Bước đầu Ban chuyên án đã làm rõ hành vi phạm tội của 2 đối tượng cầm đầu là Phạm Thành Chung và Nguyễn Hữu Tuân. Tang vật thu giữ gồm 6 thẻ ATM, 5 ĐTDĐ, 1 xe ô tô cùng các giấy tờ liên quan khác.

Tại cơ quan Công an huyện Nghĩa Đàn, các đối tượng quanh co chối tội. Nhưng trước những chứng cứ và tài liệu cơ quan CSĐT thu thập được, cuối cùng 2 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 4/2022 đến thời điểm bị bắt giữ 2 đối tượng đã thực hiện trót lọt 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 2 tỷ đồng của nhiều nạn nhân khắp cả nước.

Hiện Tuân và Chung đang bị tạm giam để tiếp điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang