Tràn lan quảng cáo cờ gian bạc bịp trên mạng

Thứ Ba, 28/02/2023 16:23  | Nam Anh

|

(CATP) Thời gian gần đây, giới cờ bạc kháo nhau về nhiều thiết bị cờ bạc bịp được rao bán tràn lan trên mạng khiến nhiều người trắng tay, tan cửa nát nhà, nhiều nhất phải kể đến kính áp tròng nhìn xuyên lá bài, máy đánh bài bịp hoặc đổi bài, ví đổi bài, bát và dĩa gắn camera... khiến người trong cuộc khó thể phát hiện.

Trở thành "thần bài" nhờ "bí kíp"... bịp!

Lạc vào thế giới này, người chơi sẽ choáng ngợp trước các loại máy móc, công cụ hiện đại, tinh vi khiến họ mau chóng trở thành "thần bài" trong giây lát. Trần Văn Tùng - dân chơi cờ bạc bịp có tiếng tại Q.Gò Vấp đã giải nghệ - cho biết, dân cờ bạc bịp có nhiều mánh lắm; trong đó, cờ bạc bịp vặt trên ôtô khách như lấy tay tráo bài, đánh dấu ở mép quân bài, rủ nhiều người cùng chơi, cùng ké cửa... là "xưa hơn diễm" rồi! Đánh bạc hiện đại phải có máy quét tinh vi khiến đối phương không thể phát hiện.

Hiện nay một số đối tượng lên mạng xã hội quảng cáo (QC), cung cấp nhiều dụng cụ cờ bạc bịp như: bộ bầu cua như ý, kính áp tròng nhìn xuyên bài, bài thửa, máy thay bài, dụng cụ xóc đĩa công nghệ cao... Ngoài ra, các website còn giới thiệu, nhận đào tạo, trở thành "chuyên gia cờ bạc bịp" cấp tốc. Theo đó, một số người có máu đỏ đen muốn đổi đời trong phút chốc sẽ khiến nhiều gia đình tán gia bại sản.

Theo Tùng, vào sòng bạc bịp, để giúp người chơi ăn nhanh, thắng mau, giới kinh doanh đã sản xuất loại kính áp tròng đeo vào có thể nhìn xuyên thấu quân bài. Để chứng minh cho lời nói của mình, Tùng dán cặp kính áp tròng vào mắt, rồi lấy bộ bài tây từ trong túi ra và mở chiếc hộp xanh để khách kiểm tra hiệu quả của "đồ chơi". Sau đó, Tùng xòe bộ bài ra trộn đều, trong vài giây anh có thể đọc chính xác từ lá đầu tiên đến thứ 52. Đẳng cấp hơn, Tùng mang chiếc bát và điện thoại (ĐT) ra đặt trước mặt tôi và cho biết, bên trong bát là những con tài - xỉu, rồi úp bát xuống và bắt đầu trình diễn. Tay trái Tùng bấm, gí phím vào nút từ chối cuộc gọi, tay phải anh liên tục xoay bát, miệng bảo tôi nhìn kỹ vào tay trái của anh đang cầm ĐT. Động tác xoay và lắc bát mỗi lúc một nhanh, trên màn hình ĐT hiện rõ chất tài - xỉu bên trong bát. Trò này dành cho một người chơi và 1 người điều khiển phía sau.

Thiết bị cờ gian bạc bịp do cơ quan điều tra phát hiện

Khi trực tiếp chơi, Tùng lôi 2 thiết bị buộc vào 2 chân tôi, khi con xúc xắc hiện lên mặt đỏ, chân trái tôi liên tục rung nhưng tuyệt nhiên không hề phát ra tiếng động. Theo Tùng, nguyên lý hoạt động của dụng cụ này là "mắt thần" đặt nơi đáy bát sẽ phát tín hiệu tới bộ cảm biến ở chân và phát tín hiệu. Chiêu này sẽ giúp người chơi trăm trận trăm thắng. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trò cờ gian bạc lận này rất được các con bạc chuyên nghiệp từ Bắc chí Nam ưa chuộng, vì thế những cuộc giao dịch, mua bán trên mạng ngày càng nhiều. Ngay tại TPHCM cũng có khách hàng sẵn sàng bỏ ra cả chục triệu đồng để sở hữu những thiết bị hỗ trợ như cặp kính áp tròng, chén dĩa gắn thiết bị trên. Nếu không thích kiểu nào, khách có thể đặt hàng, nhưng giá sẽ cao gấp đôi.

Sạt nghiệp vì cờ bạc

Thử kiểm tra trên Google với từ khóa "dụng cụ cờ bạc bịp", trong 19 giây đã xuất hiện hàng loạt địa chỉ QC mời gọi. Theo đó, giá của các dụng cụ này rất đa dạng, như bài lá có ký hiệu chỉ 200 ngàn đồng, những thiết bị công nghệ cao hơn thì khoảng vài triệu, cũng có dụng cụ giá vài chục triệu. Theo thông tin từ người bán giới thiệu, chúng tôi gọi vào số 0909732xxx, đầu dây bên kia có người bắt máy, giới thiệu tên Trung, cho biết dụng cụ nào được yêu cầu cũng có thể cung cấp và chỉ giao dịch qua mạng, thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

Qua lời giới thiệu từ Tùng, chúng tôi biết đối tượng tên Hiếu chuyên cung cấp thiết bị cờ gian bạc bịp ở bất cứ tỉnh thành nào trên cả nước và khách hàng rất nhiều. Dụng cụ hỗ trợ cờ bạc bịp bán rất chạy, trong khi có biết bao người chơi bị thua vẫn không biết mình đã bị lừa trên chiếu bạc, vì chỉ cần ngồi ở nhà với 1 cú lick chuột thì dụng cụ cờ gian bạc bịp công nghệ cao - "bảo bối" của giới cờ bạc bịp - đã xuất hiện nhan nhản và được rao bán như mớ rau ngoài chợ khiến bất kỳ ai cũng có thể trở thành "thần bài" nhờ "bí kíp" bịp.

Trên thực tế, nhiều người không đủ tỉnh táo để tránh xa cám dỗ "đỏ đen" nên tiếp tục lao vào vòng xoáy, dẫn đến tán gia bại sản, gia đình ly tán; trong đó có con bạc cháy túi là đại gia địa ốc T.Q (ngụ Q.Tân Phú, chủ tịch HĐQT của một công ty địa ốc nổi tiếng). Lúc huy hoàng ông có cả chục căn nhà và sống trong 1 biệt thự sang trọng với thu nhập hàng trăm triệu đồng/tháng. Do máu mê cờ bạc, ông đã "nướng" cả trăm tỷ đồng khiến người vợ phải làm đơn ra tòa đề nghị ly dị, con lớn theo cha, hai đứa nhỏ về sống với mẹ, gia đình ly tán...

Bình luận (0)

Lên đầu trang