Xin cứu giúp em bé bị cắt một chân vì bệnh ung thư!

Thứ Hai, 27/02/2023 19:08

|

(CATP) Nhìn cô bé bị cắt cụt một chân, úp mặt xuống gối thiếp đi trong cơn đau, không ai cầm được nước mắt. Đó là bé Nguyễn Lê Trúc Giang (SN 2012), đang điều trị bệnh ung thư xương tại khoa ung bướu nhi, Bệnh viện Ung bướu TPHCM, cơ sở 2.

Trúc Giang là con gái lớn của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Phong Em và chị Lê Thị Lan Hương (ngụ ấp 5, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Bị bệnh thiểu năng từ nhỏ, Trúc Giang thèm được đi chơi, đi học cùng các bạn nhưng luôn bị trêu chọc nên bé chỉ lủi thủi ngoài vườn dừa. Tai ương lần nữa đổ xuống đầu cô bé bất hạnh lúc em mới lên 8 tuổi. Giữa năm 2020, Trúc Giang thường xuyên mệt mỏi, chảy máu cam liên tục, đồng thời chân trái đau nhức không thể đi đứng được. Đưa con đến bệnh viện, hai vợ chồng anh Phong Em sững sờ khi bác sĩ báo tin bé mắc bệnh bướu ác xương chày trái.

Mong muốn giữ đôi chân lành lặn cho cháu bé, BV Nhi Đồng đã tích cực điều trị nhưng do bệnh chuyển biến nặng, các bác sĩ đành phải cắt bỏ chân trái sau đó chuyển bé sang BV Ung bướu hóa trị. Một năm sau bệnh tái phát nặng hơn, di căn vào phổi nên bé Giang lại tiếp tục phẫu thuật cắt một phần phổi. Nhìn con gái vật vã đau đớn, anh Phong Em nghẹn lời: "Hai năm nằm viện, con bé lên bàn mổ 5 lần, sức khỏe rất yếu. Bác sĩ nói cố gắng mấy toa thuốc nữa mà vợ chồng tôi hết cách xoay xở rồi!".

Trước đây ở quê, vợ chồng anh có mảnh vườn nhỏ trồng vài chục cây dừa. Quanh năm làm mướn không đủ ăn phải bỏ xứ tha hương lên Bình Dương làm phụ hồ mới đủ trang trải cuộc sống. Bé Giang lâm bệnh đúng lúc dịch Covid-19 bùng phát, hai vợ chồng cùng nghỉ việc, túc trực ở bệnh viện chăm sóc con khiến kinh tế gia đình vốn eo hẹp nay càng ngặt nghèo. Để có tiền mua thuốc cho con, họ đã vay mượn khắp nơi gần một trăm triệu đồng, không có khả năng trả nợ.

Gia đình nhỏ này đang lâm vào bước đường cùng, rất mong bạn đọc mở lòng từ bi giúp bé Trúc Giang được tiếp tục điều trị, giảm bớt những cơn đau hành hạ đêm ngày. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ anh Phong Em 0829.777.738 hoặc gửi đến Chuyên đề Công an TPHCM.

Tài khoản từ thiện: Ban Chuyên đề Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang