Mảnh đời bất hạnh:

Cha già con cọc, đau ốm triền miên!

Thứ Hai, 20/02/2023 17:35

|

(CATP) Cha con ông Lương Chánh là hộ nghèo nhất ở ấp Đồng Tâm, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương: người già bệnh tật không có tiền chữa trị, trẻ nhỏ bỏ trường lớp dở dang việc học hành. Mấy năm nay, cha con họ cầm cự qua ngày nhờ sự cứu trợ của chính quyền địa phương và sự sẻ chia của bà con xóm giềng.

Theo hồ sơ y khoa, vợ ông Chánh là bà Huỳnh Thị Gái Nhỏ bị bệnh tâm thần phân liệt không biệt định, tỷ lệ 65%; lúc bình thường thì hiền lành, chỉ tha thẩn quanh nhà; nhưng mỗi khi lên cơn lại la hét, xé quần áo rồi đập phá đồ đạc. Đầu năm 2019 bà Nhỏ lên cơn bỏ nhà đi mất tích, bao công sức tìm kiếm đến nay vẫn chưa thấy.

Sống ở vùng trồng cao su, ông Chánh vay tiền xóa đói giảm nghèo mua chiếc xe lôi chở củi đi bán dạo, cũng đủ mua thức ăn độ nhật, hôm nào dư dả ông trả góp vài chục viên gạch ống, tích góp mấy năm mới cất được căn nhà nhỏ để che mưa nắng. Một lần đi mót củi ông bị té gãy 3 xương sườn mà không biết, về nhà mua thuốc uống giảm đau cầm cự rồi lại ra lô cao su chặt củi. Lao động quá sức khiến ông suy kiệt, mắc nhiều chứng bệnh hiểm nghèo như phổi tắc nghẽn mãn tính, suy tim, thận, viêm gan, dạ dày và tá tràng, cao huyết áp vô căn, rối loạn giấc ngủ...

Buồn chuyện vợ mất tích, ông Chánh còn bị nhiễm Covid-19 phải chuyển từ Trung tâm y tế huyện Phú Giáo lên Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) điều trị. Vì cha nằm viện dài ngày, con gái Lương Thị Kiều Dung (SN 2008) đang học lớp 7 đành phải nghỉ đi nuôi bệnh. Nhìn đứa con 15 tuổi còi cọc như cành cao su, ông Chánh thở dài xót xa: "Con nhỏ muốn học lại nhưng tôi đau yếu không đi làm kiếm tiền được. Hàng tháng xã cấp cho 10 ký gạo, lối xóm hỗ trợ tiền mua đồ ăn, đau thì xin thuốc bảo hiểm uống, không biết mai mốt sống làm sao?".

Hoàn cảnh của cha con ông Chánh thực sự khốn khổ, bế tắc không lối thoát, rất mong bạn đọc chung tay hỗ trợ ông khoản tiền thuốc thang và bé Dung sớm được trở lại trường. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc trực tiếp ông Chánh ở địa chỉ trên (ĐT: 0399340981), hoặc gửi đến Ban Chuyên đề - Công an TPHCM.

Tài khoản từ thiện: Ban Chuyên đề Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang