Tài xế tông liên hoàn 8 xe máy ở Sài Gòn khai gì tại công an?

Thứ Ba, 03/01/2017 16:04

|

(CAO) Tài xế tông liên hoàn 8 xe gắn máy lưu thông cùng chiều trên đường Nguyễn Văn Linh (Q.7) khai nhận nguyên nhân vụ việc do sau khi tông vào chiếc xe máy ban đầu đã mất bình tĩnh, không làm chủ được tốc độ nên tông xe liên hoàn khiến nhiều người bị thương.

Chiều nay (3-1), Cơ quan CSĐT Công an Q.7, TP.HCM cho biết đang lấy lời khai đối với tài xế Đoàn Mậu Quế (SN 1970, ngụ Q. Gò Vấp) để điều tra nguy nhân vụ tai nạn tông 8 xe máy liên tiếp xảy ra trên đường Nguyễn Văn Linh khiến nhiều người bị thương.

Vụ tông xe liên hoàn khiến nhiều người phải nhập viện - Ảnh: Hoàng Sơn

Trước đó như báo Công an TP.HCM đưa tin, vào khoảng khoảng 16 giờ 30 phút ngày 2-1, Quế điều khiển chiếc ô tô 4 chỗ mang BKS 51F – 273.46 lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh hướng từ Q.7 đi Q.1. Khi đến giao lộ Lê Văn Lương – Nguyễn Hữu Thọ thì bất ngờ gây tai nạn với một xe máy đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Chưa dừng lại, xe này tiếp tục lao tới tông 7 xe máy khác khiến nhiều người bị thương nằm la liệt dưới đường. Chiếc xe chỉ dừng lại khi tông vào lề đường. Sau khi gây ra vụ tai nạn liên hoàn, tài xế đã rời khỏi hiện trường và đến cơ quan công an trình diện.

Chiếc xe chỉ dừng lại khi lao lên lề đường - Ảnh: Hoàng Sơn

Tại cơ quan công an, tài xế Quế khai nhận nguyên nhân vụ việc do sau khi tông vào chiếc xe máy ban đầu đã mất bình tĩnh, không làm chủ được tốc độ nên tông xe liên hoàn thêm 7 chiếc xe gắn máy khác khiến nhiều người bị thương. Về thông tin tài xế có mùi bia rượu khi gây tai nạn, công an Q.7 cho biết do vụ việc đang điều tra nên chưa có thông tin chính thức.

Bình luận (0)

Lên đầu trang