Tài xế trộm hàng xuất khẩu rồi tuồn vào Sài Gòn Square

Thứ Ba, 16/01/2018 16:04  | Bích Hà

|

(CAO) Làm tài xế công ty nước ngoài nhưng do tham lam nên Dũng cấu kết với các đối tượng khác lấy trộm gần 5.000 chiếc áo thun xuất khẩu sang Mỹ, trị giá hơn 533 triệu đồng của công ty, bán hàng vào Sài Gòn Square để tiêu thụ.

Ngày 16/1, TAND TPHCM mở phiên toà sơ thẩm và tuyên phạt Dương Văn Dũng (SN 1983, ngụ huyện Củ Chi) 8 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, trong thời gian làm tài xế cho Công ty TNHH vận tải Thành Trung, Dương Văn Dũng được giao chuyên chở áo thun thành phẩm của Công ty TNHH Hansae (100% vốn nước ngoài) từ khu công nghiệp Tây Bắc về kho sân bay Tân Sơn Nhất để xuất hàng đi Mỹ. Trong quá trình vận chuyển hàng, Nguyễn Công Lạnh là người phụ việc đã rủ Dũng lấy cắp số áo thun của Công ty Hansae bán ra ngoài.

Dũng tại phiên tòa 16-1

Để thực hiện ý định, vào ngày 25/4//2015, Dũng cùng Lạnh đem xe tải đến tiệm hàn trên đường Hồ Văn Tăng thuộc huyện Củ Chi thuê anh Trọng mài bỏ 2 con ốc tán chết gắn trên khoen khoá cửa sau xe ô tô tải của Dũng, rồi thay thế 2 con ốc khác vào xe ô tô để dễ dàng mở khoá.

Ngày 26-4-2015, Dũng được phân công đi lấy hàng chở về sân bay. Tối cùng ngày, Dũng nhận hàng rồi điện thoại báo cho Lạnh biết để chuẩn bị ra tay.

Rạng sáng 27-4-2015, cả hai lái xe chở hàng đến một kho hàng ở xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TPHCM. Lạnh mở thùng hàng lấy cắp gần 5.000 áo thun (được định giá hơn 500 triệu đồng) rồi cả hai đóng cửa xe lại như cũ, chạy về kho hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Với số áo thun lấy cắp, Lạnh nhờ Nguyễn Phúc Lộc đưa cho Nguyễn Văn Thạnh đi bán. Thạnh đến tiệm Hoàng Thành (Sài Gòn Square, quận 1, TPHCM) gặp Nguyễn Thị Kim Ph. bán số hàng, lấy 288 triệu đồng. Lạnh hưởng lợi 110 triệu đồng, Thạnh 120 triệu đồng, Dũng 48 triệu đồng,...

Sau khi cơ quan chức năng phát hiện và khởi tố, điều tra vụ án, Dũng bỏ trốn. Các đồng phạm của Dũng bị TAND TPHCM đưa ra xét xử và đã tuyên án. Ngày 27-6-2017, biết không thể trốn thoát nên Dũng ra đầu thú và khai nhận mọi hành vi phạm tội.

Tại tòa, HĐXX nhận định hành vi bị cáo nghiêm trọng, đã xâm hại tài sản, an ninh trật tự xã hội cần xử lý nghiêm khắc. Tuy nhiên xét bị cáo ăn năn hối cải, hoàn cảnh khó khăn, cần giảm nhẹ bị cáo một phần hình phạt nên tuyên mức án như trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang