Thất nghiệp do dịch bệnh, thanh niên làm giả giấy tờ ôtô lừa đảo 700 triệu đồng

Thứ Sáu, 17/09/2021 17:04  | Hoàng Quân

|

(CAO) Ảnh hưởng dịch Covid-19 liên tục, thất nghiệp, cuộc sống khó khăn nên một thanh niên tại Đà Nẵng làm giả giấy tờ xe ô tô (trị giá hơn 1,3 tỷ đồng) rồi đem cầm cố, bán tháo xe.

TAND TP.Đà Nẵng ngày 17-9 mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đua (SN 1991; ngụ P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Bị cáo Nguyễn Đua (SN 1991; ngụ P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) lãnh 14 năm tù.

Theo cáo trạng, cuối tháng 11-2019, Đua mua ô tô nhãn hiệu Vinfart BS: 43A-509.24 trị giá hơn 1,3 tỷ đồng để chạy dịch vụ Grab. Đua đăng ký xe là tài sản bảo đảm thế chấp vay vốn 860 triệu đồng tại một ngân hàng (giữ Giấy chứng nhận đăng ký ôtô ngân. Khoảng tháng 4-2020, Đua lên mạng đặt làm giả Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô với giá 3 triệu đồng.

Vào ngày 15-4-2020, Đua đem xe cùng giấy tờ giả đến cầm cố cho anh Huỳnh Vũ Q. lấy 550 triệu đồng sau đó tiêu xài hết. Đến ngày 15-5-2020, Đua thỏa thuận bán ôtô cho anh Trần Ngọc A. với giá 700 triệu đồng. Đua hẹn anh A. và anh Q. đến Văn phòng công chứng tại TX.Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) để anh A. xem xe và 2 bên thống nhất việc mua bán.

Anh A. trả cho Đua 150 triệu đồng tiền mặt và chuyển khoản 550 triệu đồng vào số tài khoản mang tên anh Q. (theo yêu cầu của Đua để trả tiền cầm xe cho anh Q.) và được nhận xe, giấy tờ, xem như hoàn tất giao dịch.

Đến ngày 10-6-2020, anh A. mang hồ sơ xe đã mua đến Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng để làm thủ tục sang tên thì được Công an phát hiện giấy tờ giả nên làm đơn tố giác tội phạm. Công an TP.Đà Nẵng vào cuộc điều tra. Gây án xong, Đua bỏ trốn khỏi địa phương và đến ngày 12-11-2020 thì đến Công an đầu thú.

Tại tòa, Đua thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lý giải do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 liên tục, thất nghiệp, cuộc sống quá khó khăn nên làm giả giấy tờ xe để cầm cố, đem bán lấy tiền trả ngân hàng, tiêu xài, trả nợ.

Hiện tiền nợ gốc của Đua đến ngày 15-7-2020 là hơn 788 triệu đồng; tiền lãi là hơn 296 triệu đồng và phía ngân hàng đề nghị phát mãi tài sản để thu hồi nợ.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đua 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm về tội “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt là 14 năm tù.

Bình luận (0)

Lên đầu trang