Thợ hồ mang theo súng điện, ớt bột đi trộm chó

Thứ Sáu, 22/01/2016 09:00  | Hồng Phong

|

(CAO) Bản thân làm nghề thợ hồ nhưng thiếu tiền, Kiên và Tâm rủ nhau đi trộm chó bán cho các quán thịt cầy để tăng thêm thu nhập... Cả hai mang theo ớt bột, đinh vít, kìm bấm để chống trả khi bị truy đuổi.

Công an phường Chánh Mỹ (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) vừa bắt giữ Huỳnh Trung Kiên (29 tuổi, quê Trà Vinh), Phạm Minh Tâm (37 tuổi, quê Vĩnh Long) về hành vi trộm chó.

Hai đối tượng cùng tang vật tại trụ sở công an

Theo đó, rạng sáng ngày 21-1, Kiên và Tâm chạy xe máy BS: 66S1 - 146.63 trên đường Huỳnh Văn Cù (phường Chánh Mỹ) mang theo một túi xách, bịch nilon loại lớn.

Lúc này, tổ tuần tra phát hiện yêu cầu dừng xe kiểm tra thì cả hai tăng ga bỏ chạy nhưng bị tóm ngay sau đó. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tìm thấy bộ đồ nghề trộm chó (súng điện, bình ắc quy, 2 mũi tên nhọn) và 1kg ớt bột, đinh vít, kìm bấm, ná thun.

Kiên và Tâm khai nhận làm nghề thợ hồ nhưng tiền lương ít nên cả hai rủ nhau đi trộm chó bán lại cho quán nhậu để trang trải cuộc sống.

Bình luận (0)

Lên đầu trang