Khen thưởng vụ phá đường dây mua bán 9kg ma túy

Thứ Sáu, 26/05/2023 11:33  | Hoàng Quân

|

(CATP) Lãnh đạo TP.Đà Nẵng vừa chúc mừng và thưởng nóng cho các đơn vị tham gia chuyên án ma túy 523C, bắt giữ các đối tượng mua bán, vận chuyển 9kg ma túy – là tang vật lớn nhất tại TP.Đà Nẵng từ trước đến nay.

Chiều 25/5, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đến thăm, chúc mừng lực lượng Công an TP.Đà Nẵng.

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng trao thưởng đến ban chuyên án.

Báo cáo tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Xuân Cường – Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP.Đà Nẵng cho biết, sau thời gian xác lập, đấu tranh chuyên án, lúc 15 giờ ngày 23/5, trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, tại khu vực hầm Mũi Trâu (xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang, Đà Nẵng), Phòng Cảnh sát ma túy CATP.Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Phòng CSGT CATP.Đà Nẵng, Công ty CP đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả, CAH.Hòa Vang… phá thành công chuyên án 523C, triệt xóa đường dây chuyên mua bán khối lượng lớn ma túy từ cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) về TP.Đà Nẵng tiêu thụ.

Lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng cầm đầu là Trà Văn Công (SN 1995, ngụ P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và đồng bọn là Đặng Quang Hiếu (SN 1998, ngụ xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang, Đà Nẵng), thu giữ hơn 9kg ma túy, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 3 ĐTDĐ và nhiều vật dụng liên quan đến vụ án.

Bắt giữ đối tượng và tang vật thu giữ trong chuyên án.

CATP.Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự đối với Công và Hiếu về hành vi “Mua bán trái phép chât ma túy”, tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng vụ án; hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc CATP.Đà Nẵng cho biết, ban chuyên án đã phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị, lực lượng liên quan, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lên phương án tỉ mỉ để đảm báo bắt được đối tượng liên quan đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng thay mặt các cơ quan, đơn vị đã thưởng nóng đến các đơn vị, lực lượng tham gia phá án. Ông Triết biểu dương và cho biết, việc khám phá thành công chuyên án 523C là dấu ấn lớn của CATP.Đà Nẵng, làm nức lòng và tiếp thêm niềm tin của chính quyền và nhân dân thành phố đối với lực lượng Công an.

Bình luận (0)

Lên đầu trang