Bắt đối tượng cầm đầu mua bán, vận chuyển 9kg ma túy từ Quảng Trị vào Đà Nẵng

Thứ Tư, 24/05/2023 11:07  | Hoàng Quân

|

(CAO) Lực lượng Công an TP.Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công đường dây ma túy từ Quảng Trị vào Đà Nẵng, tang vật là 9kg ma túy.

Sáng 24/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng thông tin, vừa đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép 9kg ma túy liên tỉnh.

Vào cuối tháng 3/2023, qua công tác nắm tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn TP.Đà Nẵng, lực lượng của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng nắm được thông tin về nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, quy mô liên tỉnh, móc nối với các đối tượng ở Quảng Trị để đưa ma túy vào Đà Nẵng tiêu thụ.

Lượng ma túy trong vụ án.

Qua xác minh, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát ma túy thu thập thông tin, tài liệu về các đối tượng. Công an phát hiện đối tượng cầm đầu là Trà Văn Công (33 tuổi, ngụ P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng). Đến tháng 5/2023, Phòng Cảnh sát ma túy đề xuất, báo cáo ban đầu và được Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đồng ý cho xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau quá trình điều tra, phá án, ngày 22/5, Ban Chuyên án xác định đối tượng Trà Văn Công sẽ ra cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để lấy ma túy đem về Đà Nẵng tiêu thụ.

Ban chuyên án triển khai nhiều hoạt động trinh sát, giám sát mọi di biến động của đối tượng. Khoảng 15 giờ ngày 23/5, trên tuyến đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, tại khu vực hầm Mũi Trâu (thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), Phòng Cảnh sát ma túy Công an TP.Đà Nẵng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn (thuộc Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng), Đội Cảnh sát ma túy Công an huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng)… tiến hành dừng, kiểm tra xe ôtô BS: 43E-000.58 do Hoàng Tr.Ph. (28 tuổi, ngụ xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) điều khiển chở theo Công và Đặng Quang Hiếu (25 tuổi, ngụ xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang).

Bắt giữ đối tượng và tang vật

Lực lượng Công an phát hiện, thu giữ bên dưới hàng ghế ngồi phía sau có 1 bao tải, bên trong có chứa 9 gói ni-lông dạng gói trà với hàng chữ nước ngoài. Bên trong mỗi gói là chất tinh thể màu trắng, được xác định là ma túy với trọng lượng khoảng 9kg, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 3 ĐTDĐ và nhiều vật dụng liên quan đến vụ án.

Tiến hành test nhanh, kết quả Công và Hiếu đều dương tính với ma túy.

Qua đấu tranh, khai thác ban đầu, Công khai nhận 9kg ma túy trên vừa mua của một thanh niên (không rõ lai lịch) tại thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và đang trên đường vận chuyển về Đà Nẵng để cất giấu, tiêu thụ.

Ban chuyên án đã tạm giữ các đối tượng cùng tang vật, phương tiện, tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang