Tổ trưởng dân phố bán đất ảo lừa đảo 3 tỷ đồng

Thứ Năm, 25/03/2021 18:00  | Hoàng Quân

|

(CAO) Mặc dù không có đất, lợi dụng làm tổ trưởng tổ dân phố và sự cả tin của người dân, Mai Xuân Khánh (49 tuổi, ngụ Đà Nẵng) lừa bán 1 lô đất nông nghiệp cho nhiều người, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.

Sau 2 ngày xét xử, trưa 25-3, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Mai Văn Khánh (SN 1972; ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Bị cáo Mai Văn Khánh (SN 1972; ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) lãnh 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, vào ngày 24-2-2019, chị Phạm Thị Hồng Vân (SN 1984; ngụ Q.Liên Chiểu) đặt cọc cho Khánh 100 triệu đồng để mua lô đất diện tích 100m2 thuộc thửa 14 tờ bản đồ số 21 thuộc địa phận tổ 37 (P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu). Đến hẹn 10 ngày, Khánh không giao giấy tờ, làm hồ sơ thủ tục.

Đến ngày 5-7-2019, Khánh nhận tiền đặt cọc của anh Nguyễn Văn Khánh (SN 1990, ngụ tỉnh Quảng Nam) số tiền 250 triệu đồng. Khánh cam kết được nhà, làm hợp đồng. Đến hẹn thời gian chuyển nhượng, Khánh không thực hiện được nên các nạn nhân tố cáo Khánh đến Cơ quan công an.

Công an Q.Liên Chiểu và Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng xác minh làm rõ, thửa đất số 14, tờ bản đồ số 21 với tổng diện tích 482m2 là đất nông nghiệp do ông Phan Minh kê khai quản lý sử dụng theo Nghị định 64/CP. Ông Minh qua đời năm 2000 và không rõ thửa đất trên do ai kê khai sử dụng.

Cũng với thủ đoạn tương tự, Khánh bán thửa đất trên và các lô đất ảo khác để chiếm đoạt tiền cọc của chị Nguyễn Thị Diệu Hường (SN 1978; ngụ Q.Thanh Khê) 430 triệu đồng; chị Võ Thị Hiệu (SN 1978; ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 350 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Chính (SN 1958; ngụ Q.Liên Chiểu) 350 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Phương Bình (SN 1983; ngụ Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) 300 triệu đồng; Phạm Thị Lệ Tuyền (SN 1983; ngụ Q.Liên Chiểu) 300 triệu đồng; bà Hồ Thị Liên (SN 1964; ngụ Q.Liên Chiểu) 300 triệu đồng; chị Trần Thị Thùy Dung (SN 1981; ngụ Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) 280 triệu đồng; anh Nguyễn Văn Khánh (SN 1990; ngụ tỉnh Quảng Nam) 250 triệu đồng; anh Nguyễn Kim Hạng (SN 1985; ngụ Q.Cẩm Lệ) 250 triệu đồng.

Theo Cơ quan CSĐT, tổng cộng có 10 người bị Khánh lừa với thủ đoạn bán đất ảo, nhận tiền đặt cọc và chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng. Nhiều bị hại cho biết, tin tưởng Khánh là tổ trưởng tổ dân phố và có thể biết rõ nguồn gốc đất nên đưa tiền đặt cọc mua đất nhằm xây dựng nhà ở.

Thực tế Khánh không có đất, không có khả năng làm giấy tờ, không thể chuyển nhượng đất được. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Khánh dùng để tiêu xài, trả nợ và không có khả năng khắc phục hậu quả.

Xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, hành vi của bị cáo lặp đi lặp lại, chiếm đoạt tiền của nhiều người, gây bất ổn tại địa phương, HĐXX tuyên phạt Mai Văn Khánh 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang