Bán đất trên giấy, lấy hơn 27 tỷ đồng bỏ trốn tiêu xài

Chủ Nhật, 06/09/2015 06:52  | Minh Châu

|

(CAO) Lừa bán đất trên giấy chiếm đoạt của các bị hại gần 28 tỷ đồng nhưng trước vành móng ngựa, Lương Tô Hoài tỉnh bơ cho biết "số tiền bán đất bị cáo đã tiêu xài hết”.

Chiều 4-9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và tuyên phạt Lương Tô Hoài (SN 1950, ngụ xã Bà Điểm, H.Hóc Môn) 16 năm tù, buộc bị cáo hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho các nạn nhân.

Lương Tô Hoài tại phiên tòa chiều nay

Theo nội dung bản án, ngày 13-12-2000, Lương Tô Hoài thành lập công ty TNHH Vĩnh Hoàng (trụ sở 32/21D ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn, TP.HCM). Ngày 10-5-2005, Hoài lấy danh nghĩa công ty Vĩnh Hoàng xin Văn phòng Kiến trúc sư TP.HCM, UBND H.Hóc Môn và UBND xã Bà Điểm địa điểm lập dự án nhà ở gồm 43 thửa đất, diện tích 105,480 m2 thuộc bản đồ số 1, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm.

Dù chưa được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhưng Lương Tô Hoài đã ký hợp đồng với công ty Sao Việt để thiết kế dự án, lập bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/500, tự quảng cáo trên trang web của công ty Vĩnh Hoàng, trưng bản đồ quy hoạch ngay tại khu đất.

Tiếp đến, Hoài bán cho 106 khách hàng (dạng lô đất nền) để thu 27,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó dự án đã bị thu hồi khiến Hoài không có nền để giao cho khách. Dù vậy, Hoài vẫn không trả lại tiền cho những người mua đất mà ôm tiền bỏ trốn ra Hà Nội nhưng vẫn không thoát.

Bình luận (0)

Lên đầu trang