Tóm tên trộm đột nhập văn phòng cạy két sắt

Thứ Tư, 05/04/2017 17:01  | Thanh Huyền

|

(CAO) Từng đến tòa nhà Sài Gòn Trade Center, số 37 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Quận 1 nên Phạm Minh Thành (SN 1978, ngụ Q. Thủ Đức) biết nơi đây có nhiều tài sản liền lên kế hoạch đột nhập để khoắng tài sản.

Sau khi điều nghiên, tối 2-4 Thành thủ theo xà beng, búa, đục, dây thừng, găng tay, quần áo,… bỏ vào ba lô rồi đón xe ôm đến tòa nhà trên để trộm cắp tài sản.

Tang vật của vụ việc

Khi lên đến tầng 11, hắn quan sát thấy không có camera an ninh nên dùng xà beng nạy cửa phòng 1101 rồi đột nhập vào trong. Tại đây, hắn tiếp tục trổ cửa, đục la phông, cạy cửa vào từng phòng riêng để tìm tài sản.

Phát hiện chiếc két sắt đặt ở góc phòng, tên trộm liền sử dụng dụng cụ đồ nghề đục mở tung két sắt nhưng không phát hiện tài sản có giá trị. Thành quay ra trộm 4 chiếc máy tính xách tay (trị giá hơn 100 triệu đồng) và 1 máy ảnh hiệu Sony của các nhân viên.

Tên trộm Phạm Minh Thành và dụng cụ gây án

Sau đó, tên trộm cất toàn bộ tài sản trộm được vào ba lô. Chưa kịp tẩu thoát thì cơn buồn ngủ kéo đến, gã trộm liền giấu chiếc ba lô lên la phông rồi thay quần áo đánh một giấc ngon lành.

Rạng sáng ngày hôm sau, bà Nguyễn Thị Thiên (SN 1958), là lao công đến văn phòng để dọn dẹp thì phát hiện tên trộm liền báo nhân viên bảo vệ bắt giữ Thành cùng tang vật. Ngày 4-4, cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Phạm Minh Thành để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang