Tổng hợp ANTT ngày 10-4: 'Động’ mại dâm núp bóng cà phê miệt vườn; Hai cô gái nhảy lầu thoát khỏi 'hang quỷ'

Thứ Hai, 11/04/2016 07:50

|

(CAO) Xác chết người đàn ông dưới giếng nước; 'Động’ mại dâm núp bóng cà phê miệt vườn; Hai cô gái nhảy lầu thoát khỏi 'hang quỷ'; Tài xế taxi gục chết ven đường với nhiều vết đâm; Ôtô lao xuống hồ, giám đốc cùng tài xế tử vong... là những thông tin ANTT đáng chú ý ngày 10-4.

Xác chết người đàn ông dưới giếng nước

Khoảng 7 giờ ngày 10-4, người dân hoảng hốt phát hiện thi thể L.V.H (SN 1975, trú tại đường Út Tịch, Pleiku, Gia Lai) dưới giếng sau nhà. Công an TP.Pleiku có mặt trục vớt thi thể lên, đồng thời khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của H.

Nơi xảy ra vụ việc

Được biết, căn nhà H. đang ở được anh bán cho người khác nhưng chưa giao nhà cho chủ mới. Hoàn cảnh nạn nhân cũng bi đát khi vợ bỏ đi, để lại 2 con nhỏ đang tuổi ăn học.

‘Động’ mại dâm núp bóng cà phê miệt vườn

Khoảng 20 giờ ngày 8-4, Công an Bến Tre bắt quả tang Nguyễn Thị Lê Anh Đào (SN 1977, ngụ xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành) đang thực hiện hành vi khiêu dâm, kích dục cho khách tại quán cà phê Tuyết Băng (ở ấp Phú Xuân, xã Phú Túc, huyện Châu Thành) do Phùng Quốc Tuấn (SN 1983) làm chủ.

Được biết mỗi ngày, Đào kích dục cho khoảng 5 đối tượng với giá 120.000 đồng/lượt. Số tiền này Đào lấy 80.000 đồng và Tuấn lấy 40.000 đồng.

Hai cô gái nhảy lầu thoát khỏi 'hang quỷ'

Cô cô gái bị nhóm Ngô Quốc Viện, Vũ Mạnh Viện (cùng 23 tuổi, trú Hải Dương) lừa bán vào động mại dâm ở Trung Quốc và ép "chiều khách" cả ngày. Đợi đêm tối, các cô nhảy từ tầng 2 xuống đất, chạy bộ đến một cây xăng cách đó khoảng 30km rồi kêu cứu. Nhờ chỉ dẫn của một người phụ nữ ở đây, hai cô được giải cứu, đưa về Việt Nam.

Hai đối tượng bị bắt

Từ thông tin các nạn nhân cung cấp, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an chỉ đạo Công an Hà Nội và Công an tỉnh Hải Dương vào cuộc điều tra. Đến ngày 5-4, Quốc Viện và Mạnh Viện bị bắt, một đối tượng khác đang bỏ trốn.

Tài xế taxi gục chết ven đường với nhiều vết đâm

Trưa 9-4, người dân đi qua tuyến đường ven biển nối Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa) và thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) phát hiện một người đàn ông tử vong với nhiều vết đâm trên cơ thể.

Nạn nhân được xác định là anh P.V.T (39 tuổi, trú thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), làm nghề lái taxi. Thi thể nạn nhân có nhiều vết đâm ở ngực, vùng đầu có một vết bầm tím nghi do bị vật cứng tác động mạnh. Chiếc taxi hãng Hoàng Mai do anh T. điều khiển đậu ven đường, cách thi thể không xa.

Ô tô lao xuống hồ, giám đốc cùng tài xế tử vong

Lúc 14 giờ chiều 10-4, tại địa bàn điểm xóm 5, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn (Nghệ An), chiếc ô tô 4 chỗ BS: 37A – 120.54 do lái xe Cao Tiến Sơn điều khiển chở ông Nguyễn Trọng Bảy, đi từ hướng xã Nam Nghĩa (huyện Nam Đàn) trở về nhà bỗng mất lái lao xuống hồ nước sâu khiến cả hai tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Được biết, ông Bảy là giám đốc công ty cổ phần gạch ngói Rào Gang (đóng trên địa bàn huyện Thanh Chương, Nghệ An). Nhận tin, cơ quan chức năng lập tức đến hiện trường trục vớt thi thể nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang