Tổng hợp ANTT ngày 8-4: Hai nhóm huyết chiến vì giành mối làm ăn; 'Tú ông' chăn dắt gái gọi sa lưới

Thứ Bảy, 09/04/2016 08:02

|

(CAO) Giành mối làm ăn, hai băng nhóm "huyết chiến"; Bắt đối tượng buôn ma túy đá; Bắt “cát tặc” trên sông Tiền; 'Tú ông' chăn dắt gái gọi sa lưới; 'Đạo chích' đột nhập trường học lấy 19 CPU máy tính... là những thông tin ANTT đáng chú ý ngày 8-4.

Giành mối làm ăn, hai băng nhóm "huyết chiến"

Gần 0 giờ ngày 6-4, hai nhóm thanh niên khoảng gần chục đối tượng mang theo dao, rựa, mã tấu, tuýp sắt… dàn hàng ngang trước khu vực vòng xoay Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng (P.11, Q. Bình Thạnh) lao vào nhau đâm chém loạn xạ. Hai thanh niên Nguyễn Văn Chu (SN 1982, quê Bình Thuận) và Mai Văn Lê (SN 1991, quê Thanh Hóa) bị đánh trọng thương, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Nạn nhân bị chém trọng thương

Công an Q. Bình Thạnh bắt giữ được ba đối tượng trong hai băng nhóm gồm: Mai Văn Cường (SN 1997), Vũ Văn Định (SN 1992, cùng quê Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Tuyến (SN 1988, quê Bình Thuận) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”. Hai nhóm này làm nghề trang trí nội thất và quảng cáo. Tuy nhiên, cho rằng nhóm đối thủ cố tình hạ giá, cạnh tranh không lành mạnh để giành hết mối làm ăn nên xảy ra hỗn chiến.

Bắt đối tượng buôn ma túy đá

Khoảng 15 giờ ngày 6-4, công an huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre bắt quả tang Nguyễn Thanh Tuyền (SN 1982, ngụ xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam) đang bán ma túy cho 2 con nghiện tại nhà trọ ở ấp An Nhơn II, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam.

Tuyền bị bắt

Qua khám xét nơi ở của Tuyền, cơ quan công an thu giữ 29 tép ma túy đá, gần 9 triệu đồng, 2 điện thoại di động, 1 xe mô tô và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy đá. Tuyền khai nhận mua số ma túy trên ở TPHCM mang về sử dụng và bán lại cho con nghiện để kiếm lời.

Bắt “cát tặc” trên sông Tiền

Sáng 8-4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre bắt quả tang tàu sắt số hiệu TG 13968, tải trọng 100 tấn do Huỳnh Văn Chí Tâm, (SN 1993 ngụ huyện Chợ Lách) điều khiển cùng hai ghe cây có tải trọng khoảng 15 tấn do Võ Văn Lượm (SN 1974) và Đỗ Văn Nhàn (SN 1981) cùng ngụ xã Giao Hòa huyện Châu Thành điều khiển đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông Tiền (thuộc địa phận ấp Long Hội xã Giao Long, huyện Châu Thành).

Các đối tượng khai nhận nhiều lần khai thác cát trái phép tại khu vực này nhưng chưa bị phát hiện nên tiếp tục.

'Tú ông' chăn dắt gái gọi sa lưới

Đêm 7-4, Công an Q.1 (TPHCM) bắt giữ đối tượng Bùi Xuân Toàn (tự Tí Mập, SN 1966, ngụ Q.4) là chủ đường dây chăn dắt gái bán dâm và Võ Minh Quang (SN 1981, ngụ Q.8) là tài xế xe ôm chuyên chở 'đào' đi mây mưa khi cả hai đang ngả ngớn với bốn cô 'đào'.

Trong tay Toàn lúc nào cũng có 6 chân dài trẻ, đẹp, sẵn sàng phục vụ khách từ A đến Z

Toàn khai trước đây hành nghề chạy xe ôm, chuyển nghề chăn dắt gái cách đây 3 tháng. Trong tay Toàn lúc nào cũng có 6 chân dài trẻ, đẹp, sẵn sàng phục vụ khách từ A đến Z. Tiền môi giới bán dâm có được y đều nướng sạch vào thú vui đá gà.

'Đạo chích' đột nhập trường học lấy 19 CPU máy tính

Khoảng 6 giờ 30 sáng ngày 6-4, bảo vệ trường THPT dân tộc nội trú huyện Minh Hóa (Quảng Bình) phát hiện phòng tin học bị cạy cửa, phá khóa nên báo cáo với giáo viên phụ trách phòng tin học.

Nhận được tin báo, thầy phụ trách nhanh chóng có mặt và phát hiện 19 CPU máy tính trong phòng tin học “bốc hơi” từ lúc nào không hay. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang