TPHCM: Công an tuần tra, chặn kịp thời 12 đối tượng đi hỗn chiến

Thứ Tư, 23/02/2022 15:39

|

(CAO) Nhờ làm tốt công tác quản lý địa bàn, tuần tra kiểm soát, khuya 21/02/2022, Đội CSHS Công an quận 11 phối hợp CAP3 kịp thời ngăn chặn thành công một vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh thiếu niên, tạm giữ 12 đối tượng cùng phương tiện gây án.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 21/02/2022, tổ trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 11, TPHCM, do Trung tá Võ Minh Tuấn (Đội phó Đội CSHS) dẫn đầu đang tuần tra các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn, phát hiện một số thanh thiếu niên tụ tập, có dấu hiệu bất minh nên âm thầm bám theo.

Khi đến khu vực công viên Lãnh Binh Thăng (P8, Q11) nhóm này tiếp tục chờ đợi thêm người, sau đó cả nhóm hơn 10 đối tượng chạy trên 5-6 xe máy kéo nhau về hướng đường Hòa Bình.

Một số đối tượng liên quan được đưa về trụ sở Công an làm rõ

Khi cả nhóm đến đường Hòa Bình (P3, Q11) thì bị các trinh sát vượt lên yêu cầu kiểm tra. Qua khai thác nhanh, nhóm 12 đối tượng gồm có: Bùi Đoàn Tuấn Phong (SN 2006, HKTT: P14, Q.11), Lê Nguyễn Hoàng Minh (SN 2009, HKTT: P.Phú Trung, Q.Tân Phú), Nguyễn Tấn Thành Tâm (SN 2003, HKTT: xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh), Nguyễn Quốc Cường (SN 2003 HKTT: P8, Q11), Lâm Minh Tâm (SN 2006, HKTT: P6, Q11), Nguyễn Trần Đăng Khoa (SN 2007, ngụ P.Phú Trung, Q.Tân Phú);

Phạm Quốc Thắng (SN 2008, ngụ: P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú), Lê Sĩ Toàn (SN 2007 ngụ P7Q11), Lê Huy Hoàng (SN 2005 HKTT: P15, Q10), Vòng Soái Cỏng (SN 2003, HKTT: Long Khánh, Đồng Nai), La Gia Huy (SN 2004 ngụ P8, Q11), Mã Chức Cơ (SN 2007, ngụ P12, Q11).

Các đối tượng thừa nhận chuẩn bị đến khu vực trên để vào nhà của Nguyễn Hoài Vũ (SN 2004, ngụ P3, Q11) đánh trả thù do trước đó tại tiệm net ở P3, Huy bị nhóm của Vũ đánh thương tích nhẹ chỉ vì mâu thuẩn khi chơi net.

Ngay khi nhận được thông tin cả nhóm đã bị Công an tạm giữ, Nguyễn Hoài Vũ và Dương Thanh Nghị (SN 2007, ngụ Hàn Hải Nguyên, P2, Q.11, là đối tượng  mang theo hung khí khi tham gia tìm chém Vũ) đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tiến hành xét nghiệm nhanh, kết quả cho thấy Khoa và Cơ dương tính với Covid – 19, Vòng Soái Cỏng dương tính với ma túy. Theo kết quả điều tra ban đầu, cùng hồ sơ lưu thể hiện Nguyễn Tấn Thành Tâm từng có 1 tiền án về tội "Cướp giật tài sản”.

Hiện vụ việc đang được CAQ11 tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang