TP.HCM: Hai thanh niên đạp CSGT ngã xe bất tỉnh trên đường

Thứ Ba, 14/03/2017 08:48

|

(CAO) Chạy xe có dấu hiệu vi phạm nên bị CSGT dừng phương tiện để kiểm tra, hai thanh niên không chấp hành mà còn lao xe vào tổ công tác rồi vung chân đạp khiến một chiến sĩ ngã xuống đường bất tỉnh.

Ngày 14-3, Phòng CSGT đường bộ đường sắt (PC67) Công an TP.HCM cho biết vừa bàn giao hai đối tượng Đỗ Thanh Sang (SN 1996, quê Bình Định, tạm trú Q.8) và Nguyễn Đức Trãi (SN 1996, quê Quảng Ngãi, tạm trú Q.6) để điều tra, xử lý về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Hai đối tượng đạp CSGT ngã xuống đường bất tỉnh - Ảnh: Minh họa

Trước đó vào tối ngày 10-3, tổ công tác gồm 7 cán bộ chiến sĩ của đội CSGT An Lạc thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM làm nhiệm vụ kiểm tra hành chính, xử lý nồng độ cồn và phòng chống tụ tập đua xe trái phép trên tuyến đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn qua địa bàn P.3, Q.6.

Khoảng 22 giờ 45 phút cùng ngày, tại trước nhà số 1526 đại lộ Võ Văn Kiệt, tổ công tác đã phát hiện Sang và Trãi điều khiển xe gắn máy BKS: 77M6 – 8621 phóng với tốc độ nhanh trên dường nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, hai đối tượng không những không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng đang thi hành công vụ mà lao xe vào tổ công tác rồi vung chân đạp vào lực lượng. Đáng nói cú đạp chân của 2 thanh niên đã làm cho 1 cán bộ CSGT bị té ngã, đập đầu xuống đường và bất tỉnh tại chỗ phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau đó, tổ công tác đã truy đuổi bắt được cả hai đối tượng bàn giao cho Công an Q.6 để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang