Tranh giành khách, nhân viên 2 quán ăn tại "phố Tây" ở TPHCM hỗn chiến

Thứ Bảy, 23/04/2022 10:23  | Thanh Huyền

|

(CATP) Chỉ vì mâu thuẫn trong việc tranh giành khách, nhóm nhân viên của 2 quán ăn trên đường Bùi Viện (P.Phạm Ngũ Lão, Q1) lao vào ẩu đả, làm náo loạn khu "phố Tây". Vụ việc diễn ra vào khung giờ nhộn nhịp nhất ở đây, khiến nhiều du khách và người dân hoảng sợ. 

Để lập lại trật tự khu "phố Tây" sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Công an Q1 đã củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, khoảng 22 giờ 15 ngày 8-4- 2022, Nguyễn Thiện Trung (SN 2002, quê Đồng Tháp; nhân viên của quán K.K) và Lại Tuấn Kiệt (SN 2002, quê Tiền Giang; nhân viên của quán S.P) đang đứng chào mời khách dưới lòng đường Bùi Viện thì xảy ra mâu thuẫn trong việc tranh giành khách cho quán. Thấy vậy, nhân viên 2 quán này chạy lại can ngăn và bắt đầu xảy ra cãi vã, dẫn đến xô xát.

Kiệt đánh Trung nên bị đối phương đánh trả. Lúc này, Hồ Ngọc Truyền (SN 1972, ngụ Q6; nhân viên giữ xe của quán K.K) lao đến đánh Kiệt. Bực tức, Kiệt lấy ghế cùng với Nguyễn Anh Tiến (SN 1998, ngụ Q4; nhân viên của quán S.P) đánh lại Truyền. Tiến bị nhân viên của quán K.K đánh, đạp ngã xuống đường. Cùng lúc, một số nhân viên của quán K.K (chưa rõ lai lịch) đứng trên đường mời chào khách đã cùng Nguyễn Văn Châu (SN 1983, ngụ Q1; nhân viên cùng quán) chạy đến hỗ trợ Truyền đánh nhóm Kiệt.

Hiện trường vụ việc

Trong lúc xô xát, Truyền kẹp cổ, dùng cùi trỏ đánh vào lưng Kiệt thì bị Nguyễn Đỗ Anh Tuấn (SN 2002, quê Bà Rịa - Vũng Tàu; nhân viên của quán S.P) cầm chai bia đánh vào đỉnh đầu. Châu cầm ghế đánh vào đầu Tuấn, khiến Truyền và Tuấn bị thương tích. Tuấn hoảng sợ, bỏ chạy vào quán S.P. Truyền đuổi theo, nhưng bị nhân viên của quán này can ngăn. Vụ xô xát gây hỗn loạn khu "phố Tây". Một số đối tượng (chưa rõ lai lịch, là nhân viên của quán K.K) dùng chai bia ném loạn xạ vào quán S.P.

Vụ việc diễn ra rất nhanh. Sau khi nhận tin báo của quần chúng, Công an P.Phạm Ngũ Lão, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH và một số đội nghiệp vụ Công an Q1 nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lúc này, Truyền và Tuấn bị thương nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Các đối tượng còn lại bị lực lượng công an đưa về trụ sở để làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an Q1 phối hợp với Viện KSND quận và Công an P.Phạm Ngũ Lão tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu nhiều mảnh thủy tinh, chai thủy tinh vỡ, ghế xếp... là vật dụng mà các đối tượng dùng làm hung khí đánh nhau. Trích xuất camera tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận toàn bộ vụ xô xát giữa 2 nhóm nhân viên của quán K.K và S.P.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, nguyên nhân ban đầu dẫn đến ẩu đả là do tranh giành khách, dẫn đến đánh nhau. Nhận thấy vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến ANTT, an toàn xã hội tại địa phương, sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an Q1 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can, gồm: Lại Tuấn Kiệt, Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Nguyễn Văn Châu, Nguyễn Anh Tiến, Hồ Ngọc Truyền, Nguyễn Thiện Trung, cùng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Công an Q1 đang tiếp tục điều tra, làm rõ và bắt giữ những đối tượng khác liên quan đến vụ việc.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Q1 thông báo: Để được hưởng khoan hồng của pháp luật, các đối tượng khác có tham gia vào vụ ẩu đả trên, hãy nhanh chóng đến Cơ quan CSĐT Công an Q1 trình diện.

Ai chứng kiến sự việc và biết thông tin về các đối tượng này, liên hệ ngay đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Q1 (số 73 Yersin, P.Cầu Ông Lãnh, Q1, TPHCM; điện thoại: 0693187908 hoặc 0902700887), gặp cán bộ điều tra Nguyễn Văn Chương để cung cấp thông tin.

Bình luận (0)

Lên đầu trang