Hải Phòng

Triệt phá đường dây ma túy lớn qua cảng hàng không.

Thứ Sáu, 07/08/2015 12:21  | Ngọc Sơn

|

(CAO) Ngày 7-8-2015, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, đã khen thưởng nóng cho Phòng CSĐT Công an thành phố và các lực lượng phối hợp, về chiến công triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy qua cảng hàng không Cát Bi

Đại tá Nguyễn Văn Coỏng Thủ trưởng Cơ quan CSĐT trao thưởng cho Ban chuyên án.

Lực lượng chức năng đã bắt 1 đối tượng chủ chốt, thu giữ gần 1 kg ma túy “đá” (Methamphetamine). Đây là chiến công ngay sau khi Phòng CSĐT tội phạm ma túy Công an TP Hải Phòng được Nhà nước tuyên dương đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Đối tượng Phạm Thái Hiển

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Đội 2 - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng phát hiện một đường dây ma túy lớn, đã phối hợp với Phòng 7- Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an xác lập chuyên án. Qua điều tra ban đầu, thì đây là một đường dây ma túy lớn, do Phạm Thái Hiển, SN 1981, ĐKNKTT ấp Mỹ Lợi, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, trú tại tổ Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biện, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang cầm đầu. Đường dây này có liên quan nhiều tỉnh, thành phố miền Nam và nước ngoài.

Tang vật thu được của Hiển

Sau khi trinh sát nắm quy luật hoạt động của đường dây ma túy nguy hiểm nói trên và kế hoạch hoạt động của chúng, do chính Phạm Thái Hiển trực tiếp xuất hành vận chuyển lượng lớn ma túy “đá”, ngày 6-8-2015, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, phối hợp với Phòng 7-Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an, Công an quận Hải An, Phòng An ninh kinh tế tổng hợp Công an TP Hải Phòng và Phòng An ninh an toàn Cảng hàng không Cát Bi, tổ chức phá án.

Đúng 9h50’ cùng ngày, khi tên Hiển vừa từ một xe ta xi chuẩn bị lên chuyến máy bay Airbus từ Cát Bi đi Tân Sơn Nhất, đã bị lực lượng phá án bắt gọn. Khám xét đối tượng, Ban chuyên án phát hiện, thu giữ 964,57 gam ma túy “đá” (Methamphetamine) tên này giấu trong quần lót.

Tại Cơ quan điều tra, Phạm Thái Hiển đã khai nhận mọi hành vi phạm tội. Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang