Thêm đường dây cá độ bóng đá gần 2.000 tỷ đồng bị triệt xóa

Thứ Ba, 13/12/2022 15:25

|

(CAO) Các đối tượng trong đường dây cá độ này quản lý một tài khoản cấp độ “siêu tổng đại lý”, trong đó có hơn 1,8 triệu điểm, tương đương 73 tỷ đồng. Tính lũy kế từ năm 2018 đến nay, số tiền đánh bạc qua đường dây này lên đến gần 2.000 tỷ đồng.

Ngày 13-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn, bắt giữ 8 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan.

 Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Phong chỉ đạo kế hoạch phá án

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây cá độ bóng đá hoạt động liên tỉnh. Xác minh kỹ thông tin, đường dây cá độ này liên quan đến nhiều đối tượng, trú tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành xác minh, điều tra thu thập tài liệu, đồng thời báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo.

Lấy lời khai Nguyễn Công Anh (trái)

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã từng bước nắm bắt rõ những hoạt động của đường dây đánh bạc. Theo tài liệu, nhóm đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này quản lý một tài khoản cấp độ Super Master (siêu tổng đại lý) từ năm 2018. Trong tài khoản có có 1.825.000 điểm, tương đương 73 tỷ đồng. Tính lũy kế từ khi hoạt động đến nay, số tiền giao dịch cá độ bóng đá lên đến gần 2.000 tỷ đồng.

Dẫn giải Nguyễn Công Anh và Trần Văn Công về phòng tạm giam

Cũng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc gồm: Nguyễn Công Anh (SN 1989, trú xã Thạch Mỹ, H.Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), Trần Mạnh Hà (SN 1984, trú thôn Lam Thuỷ, xã Xuân Giang, H.Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Viết Tuấn (SN 1991, trú thôn Bộc Nguyên, xã Cẩm Thạch, H.Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), Trần Trọng Đức (SN 1990, trú thôn Bắc Tiến, xã Thạch Ngọc, H.Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), Phan Khắc Bình (SN 1991 trú thôn Chu Trinh, xã Cẩm Duệ, H.Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), Trần Văn Công (SN 1989), Lưu Ngọc Cương (SN 1970, cùng trú tại phường Dĩ An, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Đỗ Phi Hoàng (SN 1987, trú phường Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức, TPHCM).

Các đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã định khởi tố 8 đối tượng về hành vi "Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Trong đó, ra lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can Nguyễn Công Anh và Trần Văn Công, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với những đối tượng còn lại.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Đường dây cá độ hơn 3 tháng giao dịch 225 tỷ đồng

Ngày 12-12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh này vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá các giải lớn của châu Âu và World cup 2022.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8-12, Phòng Cảnh sát hình sự đấu tranh triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với lượng tiền giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng, bắt giữ và vận động đầu thú nhiều đối tượng.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá

Những đối tượng bị bắt về tội tổ chức đánh bạc có Vũ Quang Hải (SN 1974, ngụ P.Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Đức Cường (SN 1977) và Nguyễn Đức Hiển (SN 1981, cùng ngụ thôn Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, Bắc Giang).

Còn Lê Văn Phương (SN 1994); Nguyễn Văn Duy (SN 1992) và Trịnh Đắc Mạnh (SN 1979, cùng ngụ thôn Thổ Hà, xã Vân Hà) về hành vi “Đánh bạc”. Khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ: số tiền gần 1 tỷ đồng, 1 bộ máy tính để bàn, 1 laptop, 1 ipad và 9 điện thoại di động các loại.

Đấu tranh bước đầu, cơ quan điều tra xác định Hải là người cầm đầu đường dây cá độ bóng đá nói trên. Trong khoảng thời gian từ tháng 8-2022 đến khi bị bắt giữ, thông qua trang web “3IN1BET.com” trên mạng Internet.

Hải cung cấp tài khoản cho các con bạc tham gia đặt cược tại những giải bóng đá như Ngoại hạng Anh, Champion Leage, Laliga, nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết bóng đá thế giới World cup 2022.

Từ tháng 8 đến tháng 12-2022, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng lượng tiền giao dịch trên 225 tỷ đồng. Việc thanh toán tiền thắng thua giữa các đối tượng được thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Đoàn Tuấn

Bình luận (0)

Lên đầu trang