Phá đường dây đưa ma tuý từ Đức về Việt Nam quy mô lớn, chiêu thức tinh vi

Chủ Nhật, 22/05/2022 16:29

|

(CAO) Cục CSĐT tội phạm về ma tuý (C04) Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp các cơ quan chức năng triệt xoá đường dây vận chuyển ma tuý từ Đức về Việt Nam tiêu thụ, do đối tượng người Việt Nam cư trú tại châu Âu cầm đầu.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về thực hiện phương án nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma tuý trên các tuyến trọng điểm, đặc biệt tập trung ngăn chặn tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý trên tuyến đường hàng không từ các nước châu Âu về Việt Nam.

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát Cục C04 đã phát hiện một đường dây vận chuyển ma tuý từ Đức về nước tiêu thụ, có tính chất hết sức phức tạp, thủ đoạn tinh vi, do đối tượng người Việt Nam cư trú tại châu Âu cầm đầu nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Ma tuý được các đối tượng cất giấu lẫn trong hàng hoá thông thường, đóng thành kiện, ghi tên người nhận, địa chỉ cùng số điện thoại “ảo”, nếu bắt giữ được vật chứng thường chỉ dưới dạng hàng vô chủ hòng gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình điều tra.

Đối tượng chủ hàng bên Đức móc nối, chỉ đạo đối tượng người Việt Nam nhận ma tuý, sau đó sẽ trực tiếp bay từ Đức về nước để tiến hành việc tiêu thụ trong nước.

Thực hiện kế hoạch phá án, ngày 13/5/2022, Cục C04 phối hợp với Công an quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng), Công an tỉnh Quảng Bình, Cục Hải quan TP.Hà Nội và các đơn vị chức năng triển khai đồng loạt phương án khám xét, bắt giữ các đối tượng trong đường dây.

Cụ thể, tại phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, Ban chuyên án bắt quả tang đối tượng Trần Viết Tuyền (SN 2005, trú tại phường Đồng Phú, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đang nhận kiện hàng chứa 3kg ma tuý tổng hợp.

Tại chung cư số 95 Ngô Thì Sỹ, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng, tổ công tác tiến hành kiểm tra, bắt giữ đối tượng Trần Thanh Quân (SN 1993, trú tại phường Nam Lý, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 500 viên ma tuý tổng hợp, ma túy “đá” và ketamine, 1 khẩu súng thể thao với 50 viên đạn cùng nhiều vật chứng khác.

Đối tượng Trần Thanh Quân
Tang vật

Tại cơ quan điều tra, Trần Thanh Quân khai nhận số ma túy này vừa được Nguyễn Viết Hùng Dũng (SN 1996, trú tại xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), cư trú tại Đức vận chuyển về Việt Nam và giao cho Quân tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Ban chuyên án thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Viết Hùng Dũng. Tiếp tục mở rộng điều tra, tại địa bàn P14, Q10, TPHCM, lực lượng chức năng tiến hành bắt đối tượng Tô Thanh Tú (SN 1997, trú tại P3, Q6, TPHCM), thu giữ 13kg ma tuý tổng hợp.

Hiện Ban chuyên án tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, bắt giữ đối tượng liên quan.

Bình luận (0)

Lên đầu trang