Trộm xe khi ở chung phòng trọ

Thứ Ba, 19/05/2015 07:44  | L.Anh

|

(CATP) Anh Đỗ Hoàng Long Phi (SN 1993, tạm trú đường Nguyễn Xí, P13Q.Bình Thạnh, TPHCM) đến Công an phường 13 lúc 16 giờ ngày 17-5-2015, trình báo:

Trước đó anh Phi để 1 xe Yamaha Gravita màu trắng BS: 81B1-200.95 trong phòng trọ và đi ngủ. Đến khoảng 7 giờ 30 ngày 15-5-2015, Nguyễn Năm Anh (SN 1995, tạm trú chung phòng với anh Phi) lấy trộm chìa khóa xe, giấy đăng ký xe, chứng minh nhân dân của Phi rồi dắt xe đi mất.

Sau đó anh Phi có gọi điện thì được Anh cho biết là mượn xe và đang chạy về. Nhưng anh Phi đợi mãi chẳng thấy đâu, điện thoại thì mất liên lạc. Lúc 14 giờ 36 ngày 16-5, Anh nhắn tin cho anh Phi rằng đã cầm chiếc xe trên tại một tiệm cầm đồ ở đường Dương Quảng Hàm P5Q.Gò Vấp với giá 8.000.000 đồng, kêu anh Phi mang tiền ra chuộc lại.

Nhận được tin báo, công an phường truy xét bắt giữ được Anh tại một cửa hàng trên đường Quang Trung P10Q.Gò Vấp. Công an đã thu hồi được chiếc xe của anh Phi tại tiệm cầm đồ trên, đồng thời lập hồ sơ xử lý.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang