Vụ sập giàn giáo ở công trường Formosa Hà Tĩnh:

Khởi tố bắt tạm giam hai chỉ huy công trình người Hàn Quốc

Thứ Ba, 19/05/2015 05:30  | Văn Tình

|

(CAO) Ngày 19-5-2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với 2 đối tượng Hàn Quốc trong vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa ở Khu kinh tế Vũng Áng.

Ngày 19-5-2015, Đại tá Phan Kế Hiên – Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết sau một thời gian dài điều tra cũng cố hồ sơ, sáng cùng ngày đơn vị đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với 2 đối tượng Lee Jae Myeong (SN 1953, trú tỉnh Kang Won, Hàn Quốc) và Kim Jong Wook (SN 1972, trú tỉnh Gyeong Sang Nam, Hàn Quốc) về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” trong vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa ở Khu kinh tế Vũng Áng.

Đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với 2 chỉ huy công trường người Hàn Quốc

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó, lúc 20 giờ tối 25-3-2015, tại khu vực thi công lắp đặt thùng chìm trọng lực phục vụ cảng Sơn Dương thuộc Khu liên hợp gang thép Formosa đã xảy ra sự cố sập giàn giáo thi công. Vụ tai nạn lao động khiến 13 người chết, 29 người bị thương.

Hiện trường vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa Hà Tĩnh

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với Công ty Formosa và Công ty Sam sung nhanh chóng triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn, chăm sóc, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương cùng gia đình của những người tử nạn.

Theo đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã thành lập các tổ công tác tiến hành điều tra nguyên nhân và xác định vụ viêc có dấu hiệu tội phạm hình sự, cần khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nên đã có buổi làm việc với các ngành chức năng như: Ban nội chính Tỉnh ủy, Sở lao động thương binh xã hội, Sở Xây dựng; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để thống nhất phương án điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn và trách nhiệm của các bên liên quan.

Theo đó, ngày 31-3-2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khởi tố vụ án về tội “Vi phạm các quy định về an toàn lao động” theo Điều 227 – Bộ luật Hình sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sau một thời gian điều tra thu thập chứng cứ, triệu tập các bên liên quan lên làm việc, cùng với lời khai của các nhân chứng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh kết luận, vào tối 25-3-2015, ông Kim Jong Wook là chỉ huy trưởng công trường sản xuất, lắp đặt thùng chìm trọng lực phục vụ cảng Sơn Dương thuộc Khu liên hợp gang thép Formosa.

Trước lúc xảy ra vụ tai nạn, ông Kim đã lên giàn giáo Lane 2 để kiểm tra thấy có dấu hiệu rung lắc nguy hiểm nhưng không chỉ đạo ngừng thi công mà vẫn để công nhân tiếp tục làm việc. Đến gần 20 cùng ngày, toàn bộ giàn giáo Lane 2 đổ sập xuống, gây ra hậu quả trên.

Còn về phần ông Lee Jae Myeong (Giám đốc đơn vị quản lý công nhân làm việc tại giàn giáo Lane 1 và Lane 2) khi thấy giàn giáo Lane 2 có sự cố, rung lắc mạnh, phát ra tiếng động lớn, công nhân sợ hãi bỏ chạy nhưng sau khi lên kiểm tra đã không cho ngừng thi công mà vẫn yêu cầu công nhân tiếp tục làm việc.

Trước những hành vi trên, sau khi cũng cố đầy đủ hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với 2 bị can này về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang